Kinhtedothi - Ông Mishustin được xem là cánh tay đắc lực của Tổng thống Putin, giúp điều hành chính phủ thành công, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bất chấp xung đột Ukraine và các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Ngày 10/5, Tổng thống Nga tái bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm Thủ tướng. Ảnh: Tass
Theo thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Putin ký sắc lệnh bổ nhiệm tân Thủ tướng Nga ngay sau khi Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) phê duyệt ông Mishustin giữ chức Thủ tướng. Sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày ký.
Đây là lần thứ hai ông Mishustin được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nga. Ông Mishustin (58 tuổi) lần đầu tiên được bổ nhiệm làm Thủ tướng vào tháng 1/2020, thay thế ông Dmitry Medvedev.
Ông Mishustin tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin tại Học viện Máy công cụ Moscow năm 1989. Thủ tướng Mishustin lấy bằng tiến sĩ kinh tế vào năm 2010.
Việc tái bổ nhiệm ông Mishustin đã được dự đoán từ trước với việc điều hành chính phủ thành công, giúp nền kinh tế phát triển bất chấp xung đột Ukraine và các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga tăng 4,7% dù nước này đối mặt nhiều biến động trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa.
Trong cuộc họp nội các trước lễ nhậm chức, Tổng thống Putin đã đánh giá cao hiệu quả công việc của Thủ tướng Mishustin trong nhiệm kỳ.
Kinhtedothi - Bộ Quốc phòng Nga sáng ngày 9/5 cho biết Ukraine đã "thực hiện các cuộc tấn công khủng bố" bằng cách sử dụng hệ thống tên lửa RM-70 Vampire do Séc sản xuất và máy bay không người lái trên lãnh thổ nước này.
Kinhtedothi - Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của EU, hiện đang xem xét phương án sử dụng số tài sản Nga bị đóng băng tại khối nhằm tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
Kinhtedothi - Tranh cãi bùng phát sau khi Thủ tướng Sanae Takaichi trao đổi với các nghị sĩ Nhật Bản đầu tháng về nguy cơ an ninh liên quan đảo Đài Loan, khiến Bắc Kinh phản ứng mạnh.