Tổng thống Pháp Macron lên tiếng sau vụ trộm chấn động tại Bảo tàng Louvre
Kinhtedothi - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết sẽ sớm thu hồi những món trang sức bị đánh cắp tại Bảo tàng Louvre hôm Chủ nhật.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 19/10 cho biết, vụ trộm tại Bảo tàng Louvre là “một cuộc tấn công vào di sản mà chúng ta trân quý, bởi đó là lịch sử của nước Pháp”.

Ngày 19/10, một băng cướp đã thực hiện phi vụ táo tợn tại Bảo tàng Louvre (Pháp), đánh cắp nhiều trang sức quý giá. Ảnh: Xinhua
Ông Macron tuyên bố chính quyền sẽ sớm thu hồi những món trang sức bị đánh cắp tại Bảo tàng Louvre và đưa thủ phạm ra trước công lý.
Nhà lãnh đạo Pháp cũng cho biết toàn bộ cơ quan chức năng đang được huy động dưới sự chỉ đạo của Viện Công tố Paris, đồng thời khẳng định an ninh tại bảo tàng sẽ được siết chặt hơn nữa.
Giới chức Pháp ngày 19/10 cho biết, một băng cướp đã thực hiện phi vụ táo tợn tại Bảo tàng Louvre (Pháp), đánh cắp nhiều trang sức quý giá.
Theo Viện trưởng Viện Công tố Paris Laure Beccuau, bốn tên tội phạm đã đột nhập vào bảo tàng bằng cách sử dụng một xe nâng di động, tiếp cận bức tường ngoài của tòa nhà. Chúng đột nhập vào Phòng Trưng bày Apollo – nơi lưu giữ bộ sưu tập trang sức hoàng gia Pháp, và lấy đi 9 món đồ quý, trong đó có vương miện, vòng cổ, trâm cài và vương miện của Hoàng hậu Eugénie, phu nhân Hoàng đế Napoleon III, được nạm 1.354 viên kim cương.
Trong quá trình bỏ trốn, nhóm tội phạm này đã đánh rơi chiếc vương miện của Hoàng hậu Eugénie bên ngoài bảo tàng. Giới điều tra cho rằng đây là hành động của một nhóm tội phạm chuyên nghiệp, nhiều khả năng được thuê bởi các đối tượng nước ngoài.
Ngay sau vụ việc, bảo tàng Louvre thông báo đóng cửa trong ngày với lý do “ngoại lệ”. Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati xác nhận trên mạng xã hội X rằng vụ trộm xảy ra vào buổi sáng, ngay khi bảo tàng mở cửa, đồng thời cho biết không có ai bị thương và cảnh sát đang tiến hành điều tra.
Tờ Le Parisien dẫn nguồn điều tra ban đầu cho biết, nhóm tội phạm đội mũ trùm kín mặt đã đột nhập qua khu vực đang thi công của bảo tàng, sử dụng thang máy chở hàng để tiếp cận Phòng Apollo. Chúng lấy đi 9 món đồ trang sức thuộc bộ sưu tập của Hoàng đế Napoleon và Hoàng hậu Eugénie, bao gồm vòng cổ, trâm cài, vương miện và một số vật phẩm khác. Tuy nhiên, viên kim cương nổi tiếng Regent nặng 140 carat, trị giá hơn 60 triệu USD, vẫn được an toàn.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, vụ trộm chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 7 phút, chứng tỏ nhóm tội phạm đã nghiên cứu kỹ hiện trường trước đó. “Chúng ta không thể ngăn chặn mọi rủi ro, và rõ ràng các bảo tàng Pháp đang đối mặt với những lỗ hổng an ninh đáng kể”, ông Nunez thừa nhận.
Vụ trộm gần nhất tại Bảo tàng Louvre xảy ra năm 1983, khi hai món đồ kim loại thời Phục hưng, gồm mũ và áo giáp nghi lễ, bị đánh cắp. Đến năm 2021, hai tài sản quý giá mới được tìm thấy tại Bỉ.
Tuy nhiên, vụ trộm nổi tiếng nhất trong lịch sử bảo tàng là vào năm 1911, khi thợ sơn người Ý Vincenzo Peruggia đánh cắp bức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci bằng cách giấu nó dưới áo làm việc. Bức tranh mất tích suốt hai năm, và chính vụ việc đó đã góp phần khiến Mona Lisa trở thành kiệt tác nổi tiếng nhất thế giới.
Hiện Louvre là bảo tàng có lượng khách tham quan lớn nhất toàn cầu, đón khoảng 9 triệu lượt mỗi năm, lưu giữ hơn 615.000 hiện vật,trong đó khoảng 35.000 tác phẩm được trưng bày công khai, trải dài từ nền văn minh cổ đại đến thế kỷ 19.

Tổng thống Pháp tiết lộ cách giúp ông Trump giành giải Nobel Hòa bình
Kinhtedothi - Tổng thống Pháp cho rằng chỉ có Tổng thống Mỹ Donald Trump mới có khả năng gây áp lực buộc Israel chấm dứt chiến sự.

Tổng thống Pháp tuyên bố bất ngờ về kế hoạch tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga
Kinhtedothi - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết việc tịch thu tài sản có chủ quyền bị phong tỏa của Nga là không thể, bởi việc làm này vi phạm luật pháp quốc tế.

Tổng thống Pháp kêu gọi xem xét lại mối quan hệ với Nga
Kinhtedothi - Nhà lãnh đạo Pháp hối thúc các quốc gia châu Âu và thế giới tập trung vào việc "xây dựng một trật tự thế giới mới".