Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng thống Putin: hải quân là ‘lá chắn chủ quyền’ của nước Nga

Kinhtedothi - Phát biểu nhân kỷ niệm ngày Hải quân Nga, Tổng thống Vladimir Putin cam kết tiếp tục hiện đại hóa lực lượng này nhằm ứng phó với những thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định mục tiêu chính của cuộc tập trận hải quân quy mô lớn mang tên "Cơn bão tháng Bảy" là nâng cao khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công từ hướng biển, trong bối cảnh an ninh khu vực và toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các sĩ quan và binh sĩ tham gia cuộc tập trận "Cơn bão tháng Bảy" ngày 27/7, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Mục tiêu chính của cuộc tập trận là giúp các đơn vị và lực lượng hải quân huấn luyện kỹ lưỡng các hành động cần thiết để đẩy lùi các cuộc tấn công trên biển”.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, cuộc tập trận hải quân "Cơn bão tháng Bảy” diễn ra đồng thời tại nhiều khu vực chiến lược gồm Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, biển Caspi và biển Baltic.

Được triển khai từ ngày 23-27/7, cuộc tập trận quy tụ hơn 150 tàu chiến và tàu hỗ trợ, 120 máy bay cùng hàng loạt loại khí tài quân sự hiện đại và hơn 15.000 quân nhân. Đây là một trong những hoạt động huấn luyện quân sự lớn nhất của Hải quân Nga trong năm, phản ánh nỗ lực của Moscow nhằm củng cố sức mạnh quốc phòng trước các thách thức ngày càng tăng.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, nội dung diễn tập được xây dựng theo các kịch bản tác chiến phức tạp mô phỏng điều kiện chiến đấu thực tế, đồng thời tích hợp các bài học kinh nghiệm rút ra từ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. “Cuộc tập trận không chỉ kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu mà còn rèn luyện kỹ năng phối hợp giữa các đơn vị trong môi trường cận chiến”, ông Putin cho hay.

Nhằm tăng cường năng lực tấn công và sức mạnh chiến đấu của lực lượng hải quân, Tổng thổng Putin thông báo kế hoạch tái cơ cấu 5 lữ đoàn lính thủy đánh bộ thành các sư đoàn hải quân. Trong đó, hai đơn vị sẽ hoàn tất quá trình chuyển đổi vào năm 2025.

Theo giới chuyên gia quân sự, bước đi này sẽ giúp Hải quân Nga nâng cao khả năng triển khai linh hoạt và hiệu quả trong các chiến dịch quy mô lớn.

Bên cạnh việc củng cố lực lượng, ông Putin cũng đề cập đến việc hiện đại hóa trang thiết bị và tăng cường huấn luyện cho các đơn vị hải quân. “Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao trình độ huấn luyện chiến đấu cho các thủy thủ đoàn tàu mặt nước và tàu ngầm, cũng như các đơn vị hàng không hải quân và lực lượng phòng thủ bờ biển. Các đơn vị này sẽ được trang bị những hệ thống vũ khí hiện đại nhất,” Tổng thống Putin khẳng định.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang là bảo đảm an ninh toàn diện cho đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia. Trong đó, Hải quân Nga đóng vai trò then chốt trong việc duy trì thế trận quốc phòng trên các hướng chiến lược, đặc biệt là trên biển.

Nhân dịp Ngày Hải quân Nga (27/7), Tổng thống Putin đã đến trụ sở Hải quân tại TP St. Petersburg để trực tiếp thị sát cuộc tập trận “Cơn bão tháng Bảy”. Cuộc diễn tập quy mô lớn lần này phản ánh rõ trọng tâm của Nga trong việc duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu của hải quân trước các thách thức địa chính trị hiện nay.

Tổng thống Putin từng nhiều lần tuyên bố rằng việc đầu tư nâng cao sức mạnh của lực lượng hải quân không chỉ phục vụ cho nhiệm vụ phòng thủ, mà còn là yếu tố chủ chốt giúp Nga duy trì ảnh hưởng toàn cầu. Cuộc tập trận “Cơn bão tháng Bảy” mang nhiều ý nghĩa, vừa là kiểm tra thực lực, vừa là màn thể hiện năng lực sẵn sàng chiến đấu toàn diện của Hải quân Nga trong thế kỷ 21.

Lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga năm nay tại St. Petersburg đã diễn ra trong bối cảnh an ninh căng thẳng, khi hàng loạt máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công trung tâm thành phố, buộc sân bay Pulkovo phải đóng cửa tạm thời trong 5 giờ. Theo thông báo chính thức, 57 chuyến bay bị hoãn và 22 chuyến khác phải chuyển hướng đến các sân bay lân cận. Hoạt động tại sân bay được nối lại vào chiều cùng ngày.

Theo giới chức Nga, lực lượng quân đội đã bắn hạ 10 UAV của Ukraine tại vùng Leningrad. Thống đốc vùng Leningrad, ông Alexander Drozdenko, xác nhận rằng cuộc tấn công bằng UAV của Kiev đã bị đánh chặn.

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền không thường trú vào dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền không thường trú vào dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

20 Jan, 10:28 AM

Kinhtedothi - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhiệt liệt chào mừng các Đại sứ đến Hà Nội tham dự sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam và nhấn mạnh, sự hiện diện của các Đại sứ là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế và sự ủng hộ quý báu dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Chile ban bố tình trạng "thảm họa" khi cháy rừng khiến ít nhất 18 người thiệt mạng

Chile ban bố tình trạng "thảm họa" khi cháy rừng khiến ít nhất 18 người thiệt mạng

20 Jan, 04:45 AM

Kinhtedothi - Cháy rừng lan rộng tại miền Nam Chile đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và buộc khoảng 20.000 người phải sơ tán, trong bối cảnh lực lượng cứu hỏa phải đối mặt với nắng nóng cực đoan và gió mạnh. Chính phủ Chile đã ban bố tình trạng thảm họa tại hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Ñuble và Biobío.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ