Tổng thống Putin lần đầu công du nước ngoài từ khi diễn ra chiến sự Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này sẽ thăm Tajikistan và Turkmenistan, đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này sẽ thăm Tajikistan và Turkmenistan. Ảnh: Tass
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này sẽ thăm Tajikistan và Turkmenistan. Ảnh: Tass

Thông tin về chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Putin được kênh truyền hình Rossiya 1 công bố ngày 26/6. Sau chuyến đi, nhà lãnh đạo Nga sẽ trở về Moscow để gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Theo đài Rossiya 1, tại thủ đô Dushanbe, Tajikistan, Tổng thống Putin sẽ gặp người đồng cấp Tajikistan Imomali Rakhmon, một đồng minh thân cận của Nga. Tại thủ đô Ashgabat của Turkmenistan, ông sẽ dự hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Caspi với lãnh đạo Azerbaijan, Kazakhstan, Iran và Turkmenistan.

Hãng tin RIA dẫn phát biểu của bà Valentina Matviyenko, Chủ tịch Thượng viện Nga nói với đài truyền hình Belarus hôm 26/6 rằng người đứng đấu Điện Kremlin sẽ đến thăm thành phố Grodno của Belarus từ ngày 30/6 đến 1/7 để tham sự một hội nghị  với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Chuyến công tác nước ngoài gần đây nhất của Tổng thống Putin là vào đầu tháng 2, khi ông đến Bắc Kinh. Tại đây, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công bố hiệp ước hữu nghị "không giới hạn" vài giờ trước khi dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông.

Sau hơn 4 tháng phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga đang giành ưu thế ở vùng Donbass và có thể kiểm soát hoàn toàn khu vực này trong vài tuần tới. Thành phố lớn cuối cùng ở Lugansk còn có quân đội Ukraine đồn trú là Lysychansk và Nga đã mở mũi tiến công mới ở phía nam thành phố từ ngày 24/6.

Theo Reuters, Nga trở lại tấn công tên lửa vào Kiev sau gần một tháng, đồng thời không kích chính xác nhằm vào hàng loạt mục tiêu trên khắp Ukraine cuối tuần qua.

Sau hơn 3 tuần yên ắng, thủ đô Kiev của Ukraine hôm 26/6 tiếp tục rung chuyển bởi đợt tấn công tên lửa mới của Nga. Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết, nhiều tiếng nổ lớn đã dội lên vào rạng sáng, sau đó là những cột khói đen dày đặc bốc lên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 26/6 cho hay, trong vòng 24h qua, Nga đã phóng tổng cộng 62 tên lửa, nhưng các hệ thống phòng thủ của Ukraine chỉ bắn hạ thành công một phần trong số đó. Ông nhấn mạnh, đó là lý do nước này cần phương Tây viện trợ thêm các hệ thống phòng không hiện đại.

Không chỉ tấn công Kiev, các tên lửa của Nga cuối tuần qua cũng phá hủy một cây cầu chiến lược ở thành phố Cherkasy nối miền Tây với chiến trường miền Đông.