Tổng thống Putin lên tiếng về phản ứng của phương Tây liên quan đến sự cố Ryanair

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng phản ứng của phương Tây trước vụ Belarus chặn máy bay của hãng hàng không Ryanair là hành động cảm tính bột phát.

Ngày 28/5, Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc gặp gỡ thân mật với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại TP biển Sochi, miền Nam nước Nga. Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo Belarus, đồng thời khẳng định phản ứng của phương Tây trước vụ máy bay của hãng hàng không Ryanair phải hạ cánh khẩn cấp ở Minsk là "cảm xúc bột phát".
Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên trái) hôm 28/5 đã có cuộc gặp gỡ thân mật với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại thành phố biển Sochi. Ảnh: Tass
Ông Putin dẫn trường hợp năm 2013, máy bay của Tổng thống Bolivia lúc đó là ông Morales cũng bị buộc phải hạ cánh xuống Vienna (Áo) để kiểm tra khi các nước châu Âu nghi ngờ Edward Snowden, người làm rò rỉ hồ sơ tình báo của Mỹ, đang ở trên máy bay.
"Máy bay của Tổng thống Bolivia đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp, bắt ông ấy rời khỏi máy bay và chẳng có gì khác ngoài sự im lặng", nhà lãnh đạo đạo Nga nói, ám chỉ đến một sự cố năm 2013 khi máy bay của ông Evo Morales bị ép hạ cánh xuống Áo vì Mỹ muốn bắt giữ cựu nhân viên CIA  Edward Snowden.
Bolivia và các quốc gia Mỹ Latinh khác đã lên án vụ việc này, coi đây là sự vi phạm luật pháp quốc tế.
Về phần mình, Tổng thống Lukashenko cho rằng, phương Tây đang tìm cách khuấy động tình trạng bất ổn ở Belarus.
Tổng thống Belarus cho biết, ông sẽ cho người đồng cấp Nga xem một số tài liệu mật về sự cố Ryana nhằm giúp hiểu rõ những gì thực sự đã xảy ra.
Cuộc gặp Putin - Lukashenko ở Sochi diễn ra sau khi nhiều quốc gia châu Âu áp lệnh cấm bay đối với hàng không Belarus vì sự cố Ryanair.
Trước đó, 6 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (gồm Vương quốc Anh, Ireland, Na Uy, Mỹ, Pháp và Estonia) cùng với Bỉ và Đức đã lên án mạnh mẽ vụ việc Belarus ép máy bay của hãng hàng không Ryanair hạ cánh ở Minsk, nói rằng là một mối đe dọa đối với an ninh châu Âu. Các nước này cũng kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho cây bút đối lập Roman Protasevich, một trong những người đồng sáng lập kênh Nexta Telegram. Họ cũng yêu cầu Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) tiến hành một cuộc điều tra về vụ việc.
Trước đó, hôm 23/5, máy bay chở khách của hãng Ryaniar 23/5 đang bay từ Athens đến Latvia thì bị tiêm kích MiG-29 của Belarus áp sát khi bay qua không phận nước này. Máy bay được lệnh hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở thủ đô Minsk, chỉ 2 phút trước khi rời không phận Belarus để tiến vào vùng trời Latvia.
Sau khi phi cơ hạ cánh xuống sân bay tại Minsk, giới chức Belarus khám xét, bắt Roman Protasevich, và bạn gái, trong khi các hành khách khác được tiếp tục hành trình và đáp an toàn xuống thủ đô Vilnius của Latvia.