Tổng thống Putin nêu vấn đề ưu tiên hàng đầu tại chiến tuyến Kherson

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng việc quan trọng nhất hiện  nay là di dời người dân khỏi Kherson để tránh thương vong.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Theo hãng tin RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4/11 kêu gọi người dân ở Kherson, miền Nam Ukraine sơ tán khỏi "những vùng nguy hiểm nhất" trong bối cảnh một trận đánh lớn có thể sắp xảy ra.

"Tất nhiên, bây giờ cần di dời những người sống ở Kherson khỏi các vùng nguy hiểm nhất bởi dân thường không đáng phải hứng chịu bom đạn từ một số cuộc tấn công, phản công quân sự" -  RT dẫn phát biểu của Tổng thống Putin trong chuyến thăm Kherson hôm 4/11.

Nga kiểm soát tỉnh Kherson của Ukraine từ tháng 3 năm nay, không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Đầu tháng 10 vừa qua, Nga tiếp tục thông báo sáp nhập Kherson cùng với 3 tỉnh khác ở Ukraine sau một cuộc trưng cầu dân ý vào cuối tháng 9.

Phía Kiev lên án và tuyên bố không công nhận kết quả trưng cầu dân ý tại 4 vùng lãnh thổ nước này. Giới chức Ukraine khẳng định sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ, trong đó có tỉnh Kherson và bán đảo Crimea.

Kể từ cuối tháng 8, Ukraine bắt đầu mở chiến dịch phản công mạnh, giành lại quyền kiểm soát nhiều làng mạc, thị trấn ở Kherson. Theo giới chức quân đội Ukraine, một "trận đánh lớn" có thể sắp diễn ra ở Kherson khi Kiev đẩy mạnh tiến công. Nga được cho là sẽ không từ bỏ lãnh thổ chiến lược này.

Tháng trước, chỉ huy chiến dịch quân sự mới được bổ nhiệm của Nga ở Ukraine, Tướng Sergey Surovikin nói rằng tình hình tại Kherson là đặc biệt “căng thẳng” và cảnh báo quân đội nước này có thể buộc phải đưa ra “những quyết định khó khăn”.

Vài tuần trở lại đây, chính quyền thân Nga ở Kherson bắt đầu sơ tán hàng chục nghìn người dân sang bên kia sông Dnepr hoặc đến Nga.

Thống đốc Kherson, ông Vladimir Saldo, cảnh báo tỉnh này có “nguy cơ ngập lụt ngay lập tức nếu lực lượng Ukraine phá hủy đập thủy điện Kakhovka. Theo ông Saldo, việc sơ tán sẽ giúp tránh thương vong cho người dân, cũng như giúp lực lượng quân đội Nga phòng thủ tốt hơn.

Tuy nhiên, phía Ukraine cáo buộc rằng chính Nga đã lên kế hoạch phá hủy đập Kakhovka.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần