Tổng thống Ukraine tiết lộ “lằn ranh đỏ” trong đàm phán với ông Putin

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục đề nghị đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, song tuyên bố sẽ vạch ra “lằn ranh đỏ” để không nhượng lại lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Theo RT, Tổng thống Zelensky ngày 20/3 cho biết, Ukraine sẽ không thỏa hiệp về “sự toàn vẹn lãnh thổ” của nước này, nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi đàm phán với Nga để chấm dứt chiến tranh.

Bình luận về các yêu cầu của Nga, trong đó có việc công nhận Crimea là một phần lãnh thổ của Nga và công nhận độc lập cho các khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine, ông Zelensky nhấn mạnh, đây là những thỏa hiệp mà “Ukraine không sẵn sàng chấp nhận với tư cách là một quốc gia độc lập”.

“Bất cứ thỏa hiệp nào liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của chúng tôi đều không thể được thực hiện," ông Zelensky khẳng định, đồng thời lưu ý thêm rằng “không có bất kỳ điều gì khiến tổng thống của một quốc gia phải công nhận bằng cách sử dụng vũ lực”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng nếu không có đàm phán thì không thể giải quyết được xung đột và việc không đạt được thỏa thuận có thể dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 3. Đồng thời, Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ sự sẵn sàng hội đàm trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. “Tôi đã sẵn sàng trong suốt hai năm qua”, ông Zelensky nói.

Đề cập đến triển vọng gia nhập NATO, ông Zelensky nói rằng nếu khối này muốn kết nạp Ukraine, họ cần thực hiện điều này “ngay lập tức”. “Nếu chúng tôi là một thành viên NATO thì cuộc xung đột quân sự đã không xảy ra. Tôi muốn nhận được sự đảm bảo an ninh cho đất nước của tôi, cho người dân của tôi”.

Trước đó ngày 20/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định các yêu cầu của Moscow là "hoàn toàn tối thiểu", đồng thời cáo buộc Mỹ đang gây sức ép đối với các đại diện của Ukraine tham gia đàm phán với Nga.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết hai bên đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận về các vấn đề "quan trọng".

Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mikhailo Podolyak hôm 17/3 đã đề cập tới khả năng Ukraine và Nga sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình trong tương lai gần.

Hiện Nga đang yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập liên minh NATO do Mỹ đứng đầu.

Trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, Tổng thống Putin đã công nhận độc lập hai vùng lãnh thổ ly khai ở miền Đông Ukraine, Donetsk và Lugansk. Việc Ukraine công nhận độc lập đối với các khu vực này cũng được xem là một điều kiện để Nga chấm dứt chiến dịch quân sự.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần