Kinhtedothi - Trong một thông điệp gửi tới người dân Ukraine ngày 1/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định, bảo vệ thủ đô Kiev là “ưu tiên hàng đầu” của đất nước.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: CNN)
“Kharkiv và Kiev hiện là mục tiêu quan trọng nhất của Nga, nhưng vấp phải sự kháng cự của chúng ta. Lực lượng Nga đang hướng đến thủ đô Kiev, cũng như tấn công mạnh vào Kharkiv. Kiev thật đặc biệt. Nếu chúng ta bảo vệ Kiev, chúng ta sẽ bảo vệ được đất nước. Kiev là trái tim của đất nước Ukraine, nó phải tiếp tục đập. Và chúng ta sẽ giành chiến thắng” – CNN trích thông báo trên Facebook của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 1/3.
Cũng trong thông điệp gửi tới người dân Ukraine, Tổng thống Zelensky cũng mô tả cuộc tiến quân vào quảng trường trung tâm ở Kharkiv hôm 1/3 là một hành động khủng bố.
Ông Zelensky cũng kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới phản ứng ngay lập tức và hiệu quả nhằm vào cuộc chiến của Nga.
Cùng ngày, lãnh đạo Đức và Luxembourg lên tiếng ủng hộ đối với người dân Ukraine trong cuộc họp báo chung tại Berlin.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin “ngay lập tức dừng mọi hoạt động quân sự, rút toàn bộ quân đội Nga và quay trở lại bàn đối thoại”.
Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel cũng bày tỏ quan điểm tương tự. “Chúng tôi luôn đứng về phía người dân Ukraine, các bạn không đơn độc,” Thủ tướng Bettel nói.
Đồng thời nhà lãnh đạo Luxembourg khẳng định rằng Nga và Ukraine phải tiếp tục các nỗ lực ngoại giao. “Chúng ta phải đạt được một lệnh ngừng bắn, và nếu không có các cuộc đàm phán thì điều này sẽ không thể thực hiện được” – Thủ tướng Xavier Bettel nhấn mạnh.
Kinhtedothi - Hãng truyền thông Zerkalo Nedeli của Ukraine ngày 1/3 cho biết vòng đàm phán thứ hai giữa phái đoàn Nga và Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 2/3.
Kinhtedothi - Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải báo cáo phương án tổ chức các chuyến bay đưa người Việt Nam tại Ukraine về nước.
Kinhtedothi - Đây là một trong những động thái mới nhất của châu Âu trước lời đề nghị gia nhập Liên minh châu Âu (EU) mà Tổng thống Ukraine đưa ra hôm 28/2.
Kinhtedothi - Căng thẳng thương mại với Mỹ, gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump cuối tuần trước đe dọa áp thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa Canada, đang thúc đẩy Ottawa đẩy nhanh nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, trong đó có dầu.
Kinhtedothi - Một số lãnh đạo châu Âu ngay lập tức đã tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua cảnh báo áp thêm thuế đối với các quốc gia điều quân tham gia cuộc tập trận quân sự tại Greenland.
Kinhtedothi - Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lợi ích của Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng bằng sức mạnh áp đảo, trong bối cảnh chính quyền của ông đang cân nhắc các phương án “rất mạnh”.
Kinhtedothi - Đối với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và các nhà lãnh đạo trên khắp châu Âu, việc Mỹ đe dọa sử dụng bạo lực từ đồng minh Mỹ là điều gây sốc.