Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng thống Zelensky nêu 2 điều kiện trước khi đàm phán với Nga

Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định, lời mời Ukraine gia nhập NATO là điều cần thiết cho sự tồn tại của Kiev.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Theglobeandmail

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 1/12 nói rằng Ukraine cần đảm bảo an ninh từ NATO và cần thêm vũ khí trước khi tham gia bất cứ cuộc đàm phán nào với Nga.

Phát biểu hôm 1/12 sau cuộc gặp với Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas và Chủ tịch Hội đồng EU Antonio Costa, Tổng thống Zelensky nêu rõ: "Lời mời Ukraine gia nhập NATO là điều cần thiết cho sự sống còn của chúng tôi".

Ukraine đang đối mặt với mùa Đông khắc nghiệt khi Nga tấn công dữ dội vào lưới điện và lực lượng Kiev mất dần ưu thế trên tiền tuyến.

Những câu hỏi xoay quanh tương lai các gói hỗ trợ của Mỹ sau khi Tổng thống thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2025 có thể buộc Ukraine đưa ra nhượng bộ để theo đuổi thỏa thuận hòa bình nhanh chóng.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần phải ở trong "vị thế vững chắc" trước bất kỳ cuộc đàm phán nào với Điện Kremlin và kêu gọi "tiến lên cùng NATO" với "số lượng lớn" vũ khí tầm xa để tự vệ.

"Chỉ khi chúng tôi có tất cả những điều này và trở nên mạnh mẽ thì sau đó chúng tôi mới đưa ra chương trình nghị sự rất quan trọng để tính đến đàm phán" – Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, đồng thời nói thêm EU và NATO nên tham gia vào các cuộc đàm phán.

Về phần mình, ông Costa cho biết EU sẽ dành cho Ukraine sự hỗ trợ kiên định.. "Chúng tôi đã sát cánh cùng các bạn ngay từ ngày đầu tiên của cuộc xung đột này và các bạn có thể tin tưởng chúng tôi tiếp tục hỗ trợ” - ông Costa cho hay.

Trong khi đó, bà Kallas nhấn mạnh, EU "không nên loại trừ bất cứ điều gì" liên quan đến kịch bản gửi quân đội châu Âu đến giúp thực thi bất kỳ lệnh ngừng bắn tiềm năng nào giữa Nga và Ukraine.

Theo bà Kallas, EU sẽ sử dụng "ngôn ngữ giao dịch" để cố gắng thuyết phục Tổng thống đắc cử Trump rằng việc ủng hộ Kiev là vì lợi ích của Mỹ. "Viện trợ cho Ukraine không phải là từ thiện. Một chiến thắng dành cho Nga chắc chắn sẽ khuyến khích Trung Quốc, Iran, Triều Tiên", bà phân tích.

Theo dữ liệu của Viện Kiel, châu Âu đã chi khoảng 125 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra đầu năm 2022, trong khi riêng Mỹ viện trợ hơn 90 tỷ USD.

"Du lịch đen" khám phá khu vực chiến tranh bùng nổ tại Ukraine

"Du lịch đen" khám phá khu vực chiến tranh bùng nổ tại Ukraine

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

19 Apr, 09:47 PM

Kinhtedothi - Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Iran vừa được Thượng viện Nga thông qua giữa tuần này, hai nước trở thành đối tác chiến lược và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực như quốc phòng, chống khủng bố, năng lượng…

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

19 Apr, 07:56 AM

Kinhtedothi - Bán đảo Crimea, nơi có đa số cư dân là người Nga, đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, ngay sau cuộc đảo chính tại Kiev được phương Tây hậu thuẫn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

14 Apr, 08:43 AM

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 14-15/4/2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ