Tour du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 bất ngờ đại hạ giá

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ còn ít ngày nữa là đến kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, nhu cầu đi du lịch tăng cao nên không ít du khách lo lắng giá tour sẽ tiếp tục tăng. Thế nhưng vào thời điểm này trái ngược với lo lắng của người tiêu dùng, giá tour đã đồng loạt đại hạ giá.

Giá tour đồng loạt giảm

Chị Trần Thu Huyền, ở đường Đặng Văn Ngữ (quận Đống Đa, TP Hà Nội) chia sẻ, những ngày đầu tháng 4/2023, chị có kế hoạch đưa gia đình đi du lịch dịp 30/4 - 1/5 nhưng giá vé máy bay cao. Lúc đó, giá vé máy bay chặng Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Phú Quốc cho nhóm hơn 10 người lên tới gần 2 triệu đồng/lượt, chưa kể lượt về. Nếu tính gia đình khoảng 10 người thì chi phí riêng cho tiền vé quá lớn, lên tới gần 40 triệu đồng.

Giá vé quá cao nên gia đình có ý định từ bỏ đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4. Thế nhưng những ngày gần đây trên diễn đàn du lịch và trên mạng xã hội Facebook, nhiều người rao bán vé máy bay khứ hồi đi Đà Nẵng có 2,5 triệu đồng/vé nên gia đình chị quyết định đi du lịch trong kỳ nghỉ này.

Khách du lịch tham quan Pú Luông (Thanh Hóa). Ảnh: Hoài Nam
Khách du lịch tham quan Pú Luông (Thanh Hóa). Ảnh: Hoài Nam

Trên các diễn đàn du lịch, nhiều đơn vị lữ hành đang rao bán một số tour du lịch nước ngoài và combo du lịch trong nước với mức giá rẻ hơn trước từ 2 đến 4 triệu đồng so với những ngày đầu tháng 4.

Cụ thể, Công ty du lịch VietDa Travel giảm giá 1 triệu đồng cho tour đi Tokyo - Kawaguchiko - Núi Phú Sỹ - chiêm ngưỡng hoa tử đằng và hoa chi anh khoe sắc khi đăng ký nhóm 3 khách.

Còn Công ty Flamingo Redtours cũng tung ra chùm tour giảm sâu lên tới 30% tới các thiên đường biển mới nhất, đẹp nhất, hoang sơ nhất Việt Nam như: Đà Nẵng - Đảo Lý Sơn 4 ngày giá 5.690.000 đồng; Nha Trang - Đảo Điệp Sơn - Dốc Lết 4 ngày giá 6.290.000 đồng, Nha Trang - Ninh Thuận - Vịnh Vĩnh Hy 4 ngày giá 6.490.000 đồng; Phú Quốc - Thị trấn Địa Trung Hải 4 ngày giá 5.850.000 đồng.

Đặc biệt Flamingo Redtours chào bán kỳ nghỉ vàng tại Flamingo Đại Lải Resort, Flamingo Cát Bà Resort 2 ngày/1 đêm với giá từ 1.390.000 đồng và tặng thêm trải nghiệm tắm onsen chuẩn Nhật, xông hơi Jimjibang, xe ô tô đón tiễn...

Khách du lịch tham quan Cồn Sơn (Cần Thơ), Ảnh Hoài Nam
Khách du lịch tham quan Cồn Sơn (Cần Thơ), Ảnh Hoài Nam

Tương tự Công ty Du lịch Vietravel hiện đã thiết kế chùm tour du lịch trong và ngoài nước kèm theo hàng loạt gói ưu đãi đặc biệt. Du khách đăng ký tour trong nước từ nay đến ngày 31/5/2023, sẽ được nhận ưu đãi giảm đến 300.000 đồng/khách đối với nhóm từ 4 - 6 khách, giảm 500.000 đồng/khách đối với nhóm từ 7 - 9 khách; giảm đến 700.000 đồng/khách đối với nhóm từ 10 khách trở lên.

Nếu du khách đăng ký tour nước ngoài, sẽ nhận ưu đãi giảm đến 1 triệu đồng/khách với nhóm từ 4 - 6 khách; giảm đến 1,2 triệu đồng/khách cho nhóm từ 7 - 9 khách; giảm đến 1,5 triệu đồng/khách cho nhóm từ 10 khách trở lên.

Đâu là nguyên nhân

Giải thích việc mua được combo, vé máy bay giá rẻ, Giám đốc Công ty du lịch Sunsmiletravel Dương Thanh Hằng cho biết, combo và tour du lịch cho kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã được công ty du lịch bán hết từ đầu tháng 5. Hiện tại chỉ còn một số suất lẻ hoặc suất thanh lý, được những người làm du lịch tự nhờ nhau đăng bán hộ nên mức giá có rẻ hơn so với giá gốc.

Khách du lịch lên tàu tham quan vịnh biển Nha Trang. Ảnh: Hoài Nam
Khách du lịch lên tàu tham quan vịnh biển Nha Trang. Ảnh: Hoài Nam

Bên cạnh đó, thông tin dịch Covid-19 bùng phát trở lại nên nhiều người bỏ ý định đi du lịch nghỉ lễ cũng là nguyên nhân khiến khiến giá tour và combo du lịch giảm nhiệt. Đặc biệt vé máy bay những ngày gần đây cũng bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt, hơn nữa nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú cũng đã bỏ thu phụ phí ngày lễ. “Những lý do đó, khiến nhiều combo và tour du lịch có mức giá thấp hơn trước” - bà Dương Thanh Hằng nhấn mạnh.

Tương tự, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Wondertour Lê Công Năng cho biết, hiện các gia đình có xu hướng du lịch mới thay thế dần mô hình truyền thống.

Theo đó, nhiều gia đình, các tổ chức, đơn vị có xu hướng tự thuê villas đơn lập để lưu trú, nghỉ dưỡng thay vì đặt khách sạn hoặc đi theo tour. Bên cạnh đó vào thời điểm đầu tháng 4, giá vé máy bay tới các khu du lịch trong nước quá cao khiến nhiều du khách đã lựa chọn đi nước ngoài thay vì du lịch nội địa, điều này đã khiến những ngày gần đây ngành hàng không buộc phải giảm giá vé để hút khách.

Du khách tại Cầu Vàng của Ba Na Hills (Đà Nẵng). Ảnh: Hoài Nam
Du khách tại Cầu Vàng của Ba Na Hills (Đà Nẵng). Ảnh: Hoài Nam

“Giá vé máy bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi Phú Quốc trong dịp 30/4 có thời điểm lên đến 8 - 10 triệu đồng/vé khứ hồi. Trong khi đó, tour Thái Lan cả vé máy bay, phòng, ăn uống có 7 - 8 triệu đồng. Độ chênh lệch lớn như vậy khiến nhiều người chọn đi nước ngoài thay vì đi trong nước” - ông Lê Công Năng nói.

Thực tế cho thấy việc một lượng lớn du khách Việt Nam chọn du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ lễ 30/4 đã khiến các khách sạn phải giảm giá thuê phòng. Hiện trên các trang đặt phòng trực tuyến như AGODA, Booking, nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang  đã giảm giá thuê phòng 60 - 80% trong các ngày từ 29/4 đến 4/5.

Khách du lịch tham quan Cồn Chim (Trà Vinh). Ảnh: Hoài Nam
Khách du lịch tham quan Cồn Chim (Trà Vinh). Ảnh: Hoài Nam

Theo một số chuyên gia, hiện nay có rất nhiều sản phẩm du lịch giá rẻ đang được rao bán trên các diễn đàn, mạng xã hội và không ít kẻ lợi dụng việc này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để tránh tình trạng này Giám đốc Công ty Du lịch Vietsense Nguyễn Văn Tài tư vấn, khách hàng nếu thấy combo dịch vụ có giá rẻ bất thường so với mặt bằng chung hãy cẩn thận kiểm tra kỹ, không nên vội vàng đặt mua.

Ngoài ra khách hàng cần hiểu rõ, combo chỉ là một nhóm dịch vụ chứ không phải tất cả dịch vụ trọn gói cho chuyến đi như tour. Vì vậy, cần tìm hiểu kỹ xem combo đó bao gồm những dịch vụ gì, mức độ chất lượng, số lượng/thời gian sử dụng dịch vụ combo.

“Trước khi mua combo du lịch, người tiêu dùng nên vào trang website đơn vị bán để xem xét kỹ về thông tin, phản hồi của khách hàng từng mua combo du lịch của các đơn vị này. Qua đó nắm được chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp trước khi bỏ tiền mua combo du lịch” - ông Nguyễn Văn Tài hiến kế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần