TP Hồ Chí Minh: 1.500 người hóa trang trong Lễ hội Nguyên tiêu Xuân Giáp Thìn

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa sinh sống tại quận 5, TP Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức trong những ngày Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Theo ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ - Phó Chủ tịch UBND quận 5, vào tháng 1/2020 “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa quận 5, TP Hồ Chí Minh” được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) trao bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đi cà kheo là một phần không thể thiếu trong Lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa ở quận 5 - TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
Đi cà kheo là một phần không thể thiếu trong Lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa ở quận 5 - TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).

Lễ hội Nguyên tiêu Xuân Giáp Thìn năm 2024, sẽ diễn ra vào ngày 24/2 (nhằm ngày Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn). Thành phần gồm 1.500 diễn viên tham gia đoàn diễu hành. 

Đoàn người hóa trang thánh diễn viên diễu hành trong Lễ hội Nguyên tiêu Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
Đoàn người hóa trang thánh diễn viên diễu hành trong Lễ hội Nguyên tiêu Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).

Sau khi đoàn diễu hành Lễ hội Nguyên tiêu tập trung trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa quận 5, tại đây diễn ra đêm hội Nguyên tiêu Xuân Giáp Thìn.

Chương trình của đêm hội gồm: chiếu phim giới thiệu về các nghi lễ Lễ Nguyên tiêu; biểu diễn nghệ thuật khai mạc đêm hội; đánh trống khai hội của lãnh đạo TP; diễu hành nghệ thuật đường phố qua khán đài. Sau cùng là triển lãm mỹ thuật, tranh thủy mặc, thư pháp; hình ảnh Lễ hội Nguyên tiêu qua các năm; hình ảnh nghệ thuật; viết thư pháp; trò chơi dân gian: đố đèn, vớt cá vàng.

Các cô gái Hoa trong trang phục truyền thống của dân tộc mình tham gia Lễ hội Nguyên tiêu Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
Các cô gái Hoa trong trang phục truyền thống của dân tộc mình tham gia Lễ hội Nguyên tiêu Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).

Nằm trong chuỗi lễ hội tại quận 5, theo ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ, trong buổi sáng ngày 22/2 (nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Giáp Thìn) diễn ra Lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du do Hội Quán Nghĩa An tổ chức với thành phần gồm 19 đoàn (500 người).

Đoàn của một Hội quán người Hoa trên địa bàn quận 5 - TP Hồ Chí Minh, tham gia Lễ hội Nguyên tiêu với màn múa quạt. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
Đoàn của một Hội quán người Hoa trên địa bàn quận 5 - TP Hồ Chí Minh, tham gia Lễ hội Nguyên tiêu với màn múa quạt. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).

Còn ông Huỳnh Kim Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận 11 cho biết, trong ngày 23 và 24/2, tại tuyến đường Trần Quý - Hà Tôn Quyền sẽ tổ chức hoạt động hưởng ứng Lễ hội Tết Nguyên tiêu Xuân Giáp Thìn 2024, với các nội dung: hội thi làm bánh dân tộc Hoa và hoạt động ẩm thực; giao lưu văn hóa, văn nghệ dân tộc Hoa; tổ chức viết liễn thư pháp (chữ Hoa và chữ Việt); tổ chức đấu giá lồng đèn; tặng quà cho người dân tộc Hoa khó khăn trên địa bàn quận...

Lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa tại TP Hồ Chí Minh diễn ra vào Rằm tháng Giêng hàng năm, luôn có hàng vạn người đứng 2 ven đường để xem đoàn diễu hành đi qua. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
Lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa tại TP Hồ Chí Minh diễn ra vào Rằm tháng Giêng hàng năm, luôn có hàng vạn người đứng 2 ven đường để xem đoàn diễu hành đi qua. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).

Hoạt động nêu trên nhằm bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia về “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người  Hoa” lễ hội đặc biệt của cộng đồng Hoa trên địa bàn, phát huy giá trị văn hóa, giá trị tinh thần, tính nhân văn, tính đoàn kết gắn bó giữa đồng bào Việt – Hoa.