TP Hồ Chí Minh: 5 trường đại học tạm “đóng cửa” để chống Covid-19

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, 5 trường đại học ở TP Hồ Chí Minh (gần 100.000 sinh viên) phải nghỉ học tập trung, phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đại học Tôn Đức Thắng là trường đại học đầu tiên cho sinh viên nghỉ học. Nguyên nhân là vì có một sinh viên khoa Điện - Điện tử của trường tham gia lớp tiếng Anh do "bệnh nhân 1347" giảng dạy ở quận 10, buổi học cuối là ngày 24/11.
Sinh viên này sau đó tham gia nhiều buổi học, đi lại nhiều nơi trong trường. Do đó, từ tối hôm qua hơn 20.000 sinh viên, học viên phải nghỉ học tập trung đến hết tuần tại cơ sở chính ở quận 7. Tất cả nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên tạm dừng các hoạt động học tập, thi cử, ngoại khóa... tại cơ sở này và chuyển sang dạy học trực tuyến.
 Ngày 1/12, Trường tiểu học Võ Văn Tần (quận 6, TP Hồ Chí Minh) đóng cửa, cho học sinh nghỉ học vì có giáo viên thuộc diện F1.
Sáng nay (2/12), trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh cũng đã ra thông báo cho hơn 10.000 sinh viên nghỉ từ ngày 3/12 đến hết tuần này, cán bộ giảng viên làm việc bình thường.
Nguyên nhân là vì trường này nằm trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, gần các điểm mà "bệnh nhân 1347" từng ghé qua, như: Karaoke ICOLL, cà phê HighLand ở Vạn Hạnh Mall và Trung tâm Anh ngữ Key English, đường Cách Mạng Tháng Tám. Giảng viên, sinh viên lo lắng nên trường quyết định cho nghỉ, tùy vào tình hình dịch bệnh sẽ có thông báo mới.
Cũng trong sáng nay (2/12), Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh cũng vừa có quyết định cho hơn 30.000 sinh viên, học viên nghỉ từ hôm nay đến ngày 6/12, chuyển sang học trực tuyến. Thời gian học trở lại sẽ theo sự hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC).
Động thái này được đưa ra do hôm 22/11 "bệnh nhân 1342" - tiếp viên hàng không, đến trường tham gia buổi đầu tiên sau khi trúng tuyển chương trình cử nhân hệ đào tạo từ xa ngành ngôn ngữ Anh (cơ sở trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh). Hôm đó là chủ nhật nên sinh viên hệ chính quy nghỉ học. Hai giảng viên và 25 sinh viên có liên quan đến bệnh nhân này đã được đưa đi cách ly.
Tương tự, Đại học Tài chính - Marketing TP Hồ Chí Minh quyết định cho khoảng 20.000 sinh viên, học viên các hệ nghỉ học tập trung từ 13h hôm nay đến hết 5/12.
Đến 12h trưa nay (2/12), hơn 14.000 sinh viên, học viên Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh và học sinh trường Trung học Thực hành Sư phạm được cho phép nghỉ học tập trung tại trường, chuyển sang học trực tuyến. Quyết định này được Ban giám hiệu đưa ra sau cuộc họp khẩn sáng cùng ngày, trước diễn biến phức tạp của Covid-19.
Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung (Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính) cho biết, trường xác định một sinh viên thuộc diện F1, có liên quan đến "bệnh nhân 1347" - giáo viên trung tâm Anh ngữ Key English. Em này được đưa đi cách ly tập trung, hiện có kết quả xét nghiệm âm tính lần một. Những sinh viên cùng lớp đã được cho nghỉ từ hôm qua, tự cách ly tại nhà.
Đặc biệt, sáng nay (2/12), trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP H đóng cửa ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo (quận 1, có hơn 300 sinh viên ) trong ngày 2-3/12 do tối 1/12 xác định 2 sinh viên diện F1 của "bệnh nhân 1347", đã đưa đi cách ly tập trung. 15 sinh viên là F2 đang được cách ly tại chỗ, hai em khác cách ly tại nhà.
Theo ghi nhận, ngoài các trường nói trên, nhiều trường đại học khác trên địa bàn TP cũng đang nâng việc phòng chống Covid-19 lên mức cao nhất.
Trước đó, ngày (1/12), trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hồ Chí Minh phát đi công văn khẩn đến tất cả các trường học, cơ sở giáo dục yêu cầu phải chủ động rà soát thông tin các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh kịp thời, đầy đủ, chính xác về các trường hợp có liên quan đến dịch Covid-19.
Sở đồng thời yêu cầu các trường tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của T.Ư, TP, Sở Giáo dục & Đào tạo. Tăng cường công tác khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp, tạo môi trường sạch sẽ, thông thoáng theo quy định. Trong điều kiện cơ sở vật chất phải bố trí đầy đủ vòi nước sạch, xà phòng và tổ chức cho học sinh rửa tay thường xuyên, thông báo, nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang.