TP Hồ Chí Minh: 6 tháng phát hiện, xử lý 526 vụ buôn lậu, hàng giả
Kinhtedothi - Ngày 18/6, Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh) cho biết, trong 6 tháng qua đơn vị đã kiểm tra 533 vụ, phát hiện, xử lý 526 vụ vi phạm về các hành vi buôn lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…Trong đó chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc.
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng tại TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra 533 vụ, phát hiện, xử lý 526 vụ vi phạm. Trong đó, tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính 19,93 tỷ đồng.
Cụ thể, xử phạt vi phạm hành chính 11,64 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm 8,29 tỷ đồng (trị giá hàng hóa tiêu hủy, buộc tiêu hủy 4,54 tỷ đồng; trị giá hàng hóa chờ xử lý 3,75 tỷ đồng). Đồng thời, thu nộp ngân sách 15,23 tỷ đồng và chuyển cơ quan điều tra 4 vụ có dấu hiệu hình sự.
Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch cao điểm từ ngày 15/5/2025 đến 15/6/2025 với nhiều nội dung kiểm tra, xử lý quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các sản phẩm bán tại Trung tâm thương mại Saigon Square. Ảnh Thanh Lưu
Riêng cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra 137 vụ (giảm 70,85% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó phát hiện, xử lý 137 vụ vi phạm (giảm 68,86%). Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính 4,68 tỷ đồng (giảm 84,36%), trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 1,88 tỷ đồng (giảm 81,49%) với trị giá hàng hóa vi phạm 2,8 tỷ đồng (tiêu hủy, buộc tiêu hủy 2,21 tỷ đồng; trị giá hàng hóa chờ xử lý 0,59 tỷ đồng) (giảm 85,84%). Thu nộp ngân sách 1,33 tỷ đồng (giảm 86,90%).
Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cũng đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc lớn, nghiêm trọng liên quan đến các mặt hàng trọng điểm như thực phẩm, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm - những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cũng đã chủ động xây dựng cơ chế phối hợp linh hoạt với các lực lượng chức năng trên địa bàn, đặc biệt là Công an TP, Cục Thuế, Sở An toàn thực phẩm, Sở Y tế….
Đơn vị cũng đã cử công chức tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành, chia sẻ thông tin nhanh về các đầu mối kinh doanh có dấu hiệu vi phạm.
Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đợt cao điểm, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, DN về tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
Đồng thời khuyến khích tố giác vi phạm, nói không với hàng hóa không rõ nguồn gốc và tạo niềm tin cho các cá nhân, DN kinh doanh chân chính.

Hàng giả, hàng nhái tràn lan: vì sao “con voi chui lọt lỗ kim”?
Kinhtedothi - Để ngăn chặn triệt để vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng không chỉ cần hoàn thiện pháp luật mà quan trọng hơn phải nâng cao năng lực tổ chức thực thi. Hậu kiểm cần được thực hiện một cách thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp kiểm tra định kỳ và đột xuất.

Đại biểu Quốc hội: cần quyết sách phòng, chống “hàng giả, hàng nhái” mạnh mẽ hơn
Kinhtedothi- Ngày 17/6, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2025; công tác chống lãng phí... Trong đó, vấn nạn hàng giả, hàng nhái, thực phẩm bẩn được nhiều đại biểu quan tâm.

Một Phó Chủ tịch UBND thị trấn ở Hà Nội sản xuất hàng giả
Kinhtedothi - Phạm Đình Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và em trai đã cùng nhau thành lập Công ty Ngân Hà để sản xuất cồn y tế 70 độ. Vì lợi nhuận, Tuấn đã chỉ đạo nhân viên sản xuất cồn bằng Methanol chứ không phải bằng Ethanol từ đó gây nguy hiểm đến sức khỏe người sử dụng.