TP Hồ Chí Minh chỉ đạo giải quyết khiếu nại thuê mặt bằng tại khu đất "vàng" Kỳ Hòa
Kinhtedothi - Liên quan đến khiếu nại, tố cáo về việc cho thuê mặt bằng tại khu đất Kỳ Hòa giữa Công ty Kỳ Hòa và Công ty Petro Phát, Thành ủy TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Hội đồng thành viên Công ty Kỳ Hòa nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền, tuân thủ đúng quy định pháp luật.
Mới đây, Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 541-BC/VPTU, báo cáo về nội dung Đơn khiếu nại – tố cáo của bà Lâm Lệ Yến xoay quanh việc tiếp tục thuê mặt bằng nhà rông tại Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa (Công ty Kỳ Hòa).
Cụ thể, Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, theo báo cáo của Công ty Kỳ Hòa, tháng 6/2022, Công ty này cho bà Lâm Lệ Yến thuê mặt bằng với diện tích 282m² tại khuôn viên Cà phê Sân vườn Đông Hồ thuộc khách sạn Kỳ Hòa để làm văn phòng làm việc. Thời hạn thuê là 1 năm (1/6/2022 - 31/5/2023), giá thuê 25.000.000 đồng/tháng (đã bao gồm thuế GTGT).

Một góc bên trong khu đất 238 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Internet
Tháng 3/2023, theo đề nghị của bà Yến, Công ty Kỳ Hòa ký Phụ lục hợp đồng số 25/PLHĐ-CTKH chuyển bên thuê từ cá nhân bà Yến sang Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Xăng dầu Petro Phát (Công ty Petro Phát), do chính bà Yến làm người đại diện pháp luật. Tháng 5/2023, hai bên ký Phụ lục hợp đồng số 60/PLHĐ-CTKH gia hạn thời gian thuê thêm 1 năm (1/6/2023 31/5/2024), với giá thuê 27.500.000 đồng/tháng (đã bao gồm thuế GTGT).
Đến ngày 31/5/2024, tiếp tục ký Hợp đồng thuê mặt bằng số 73/HĐ-CTKH (thời hạn 1/6/2024 - 31/5/2025), giá thuê 30.250.000 đồng/tháng (đã bao gồm thuế GTGT), bao gồm việc bàn giao mặt bằng không điều kiện khi có thông báo thu hồi trước 30 ngày và không được cho thuê lại.
Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, vì Công ty Petro Phát vi phạm các nghĩa vụ của bên thuê, nên Công ty Kỳ Hòa nhiều lần gửi văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng và thu hồi mặt bằng nhưng không được chấp nhận. Sau đó bà Yến đã có Đơn khiếu nại - tố cáo đến lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.
Liên quan đến vụ việc này, Thành ủy TP Hồ đã chỉ đạo Hội đồng thành viên Công ty Kỳ Hòa nghiên cứu giải quyết Đơn khiếu nại - tố cáo của bà Yến theo thẩm quyền, tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy định của Đảng bộ TP.
Trích dẫn
Khu đất ở địa chỉ 238 đường 3/2 (phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh) được UBND TP Hồ Chí Minh quy hoạch với chức năng là cao ốc văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm tài chính lớn bậc nhất TP Hồ Chí Minh. Dự án trên có diện tích 8,1ha, trong đó khoảng 7 - 7,2 ha giao cho đối tác là Tập đoàn Berjaya (Malaysia), và khoảng 0,9 - 1,1ha dành cho dự án khách sạn Kỳ Hòa. Tuy nhiên, sau nhiều năm, khu đất Kỳ Hoà mà Công ty Kỳ Hoà ký hợp đồng cho thuê đất đối với Công ty Petro Phát đã dẫn đến khiếu kiện.

Loạt mặt bằng thương mại trên “đất vàng” tại Hà Nội ế ẩm
Kinhtedothi - Nhiều trung tâm thương mại Hà Nội từng là khu mua sắm, vui chơi sầm uất nay lại rơi vào cảnh ế ẩm, khách thuê trả mặt bằng hàng loạt.

Cơ chế đặc thù - "phao cứu sinh" cho hàng trăm dự án bất động sản
Kinhtedothi - Các chuyên gia cho rằng, hàng trăm dự án bị đình trệ do vướng mắc pháp lý, hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn bị “mắc kẹt”... đang đứng trước cơ hội “hồi sinh” nhờ cơ chế đặc thù.

Chuyên gia hiến kế tháo gỡ vướng mắc cho hơn 1.500 dự án bất động sản
Kinhtedothi – Sau khi Nghị quyết 170/2024/QH15 và Nghị định 76/2025/NĐ-CP được ban hành, hàng loạt dự án “đắp chiếu” nhiều năm đã được tháo gỡ khó khăn. Nhưng thực tế cả nước vẫn còn tới 1.533 dự án bất động sản (BĐS) khác gặp vướng mắc đang cần tiếp tục tháo gỡ.