Kinhtedothi - Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh (Sở Giao thông Vận tải) vừa có văn bản gửi UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất 93 dự án, công trình giao thông vận tải trọng điểm cần ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2030.
Phối cảnh Dự án cầu vượt ở nút giao ngã tư Bốn Xã (quận Bình Tân, Tân Phú)
Theo đề xuất, có 5 nút giao thông lớn nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn bao gồm:
Dự án xây dựng nút giao ngã 7 Điện Biên Phủ - Ngô Gia Tự - Lý Thái Tổ - Lê Hồng Phong (quận 3 và quận 10).
Dự án nút giao ngã 6 Nguyễn Tri Phương - Ngô Gia Tự - Nguyễn Chí Thanh (quận 5 và quận 10) sẽ xây dựng nút giao khác mức - cầu vượt trực thông các nhánh nút giao. Dự án này có vốn đầu tư dự kiến khoảng 400 tỷ đồng.
Dự án xây dựng nút giao thông Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) có vốn đầu tư khoảng 400 tỷ đồng, sẽ xây dựng nút giao khác mức (cầu vượt trực thông hai chiều theo hướng Nguyễn Oanh). Cầu sẽ có chiều dài 500m, rộng 2 - 4 làn xe.
Tại nút giao thông Quốc lộ 1 - Đường số 7 - Đường số 18 (quận Bình Tân) sẽ được xây dựng nút giao khác mức, với cầu vượt hoặc hầm chui trực thông hai chiều theo hướng Đường số 7 - Đường số 18. Chiều dài cầu 400m, bề rộng 2 - 4 làn xe. Mức đầu tư dự án là 400 tỷ đồng.
Dự án cầu vượt ở nút giao ngã tư Bốn Xã (quận Bình Tân, Tân Phú) với mức vốn gần 2.400 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng. Dự án này sẽ xây dựng cầu vượt hai chiều theo hướng đường Lê Văn Quới - Hòa Bình, chiều dài cầu 280m, bề rộng cầu 12m.
Cả 5 dự án trên đều được đề xuất thực hiện giai đoạn 2024 - 2028. Theo Sở Giao thông Vận tải, các dự án này sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại một số nút giao, tuyến đường đô thị liên khu vực trên địa bàn thành phố.
Cùng với 5 dự án nút giao thông trên, Sở Giao thông Vận tải cũng đề xuất 88 dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2024 - 2030, bao gồm các tuyến cao tốc, đường kết nối cao tốc, quốc lộ, đường vành đai, các cầu lớn, đường đô thị, đường liên khu vực, đường thủy, bến bãi giao thông tĩnh...
Dự kiến, tổng vốn đầu tư 93 dự án trên khoảng 276.166 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP là 69.256 tỷ đồng (khoảng 25%) và ngân sách thành phố khoảng 202.547 tỷ đồng.
Kinhtedothi - Với nhiều lợi thế sẵn có, đã giúp huyện Thường Tín từng bước phát triển kinh tế, xã hội. Cùng với đó, những năm gần đây, Thường Tín chú trọng đến quy hoạch, đầu tư dự án giao thông, đô thị, góp phần thay đổi diện mạo khu vực cửa ngõ phía Nam của Thủ đô.
Kinhtedothi - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho rằng, tình hình giao thông tĩnh của TP Hà Nội chưa đáp ứng được nhu cầu đỗ xe của người dân.
Kinhtedothi - Quy hoạch phát triển GTVT TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 (Quy hoạch 519).
Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 24/02/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra thực địa và họp về tình hình thực hiện hai dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Kinhtedothi - Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, nhân ngày làm việc đầu năm Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.