TP. Hồ Chí Minh: Gần 1,7 triệu học sinh rộn ràng khai giảng năm học mới 2018 -2019

HUY CHƯƠNG
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng ngày 5/9, gần 1,7 triệu học sinh tại TP. Hồ Chí Minh hân hoan khai giảng năm học mới 2018-2019.

Buổi lễ khai giảng năm học mới năm nay sẽ được bắt đầu từ 7 giờ 30, với nghi thức được tổ chức trang trọng, ngắn gọn với các nghi thức: chào cờ, hát Quốc ca trực tiếp; đọc thư của Chủ tịch nước; diễn văn khai giảng của hiệu trưởng ngắn gọn, không báo cáo thành tích, đánh trống khai trường và khen thưởng; lồng ghép tổ chức đón học sinh vào các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10).
 Hiệu trưởng trường THPT Hà Huy Tập (quận 12) tại Lễ khai giảng năm học 2018-2019.
Phát biểu khai giảng năm học mới 2018-2019 cô Võ Thị Kim Quyên - Hiệu trưởng trường THCS Hà Huy Tập (quận 12) cho biết: “Hôm nay trong không khí náo nức tự hào của mùa thư Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trường THCS Hà Huy Tập chào đón 996 em học sinh trở lại với mái trường thân yêu sau những ngày hè sôi động, để hòa chung với tuổi trẻ trên mọi miền đất nước chào đón năm học mới”.
 
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, dự kiến năm học 2018-2019, toàn thành phố tăng 60.000 học sinh từ bậc tiểu học đến THPT.
 
Cụ thể, mỗi bậc học tăng từ 8.000 đến khoảng 20.000 học sinh. Trong đó, tiểu học và THPT là bậc học có tỷ lệ tăng cao, trung bình hơn 20.000 học sinh. Số lượng học sinh tăng chủ yếu tại các quận, huyện ngoại thành như: Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú, Gò Vấp do tại các địa phương này có số lượng người nhập cư tăng. Riêng các quận nội thành thì vẫn giữ ổn định.
Không khí náo nức khai giảng năm học mới 2018-2019 tại TP Hồ Chí Minh.
Qua thống kê của ngành Giáo dục thành phố, số lượng học sinh lớp 6 hiện tại và số học sinh lớp 5 chuẩn bị vào lớp 6 trong năm học 2018-2019 xấp xỉ 8.000 học sinh.
 
Hiện số học sinh đang học lớp 6 là 108.100 học sinh, còn lớp 5 là 115.848 học sinh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần