TP Hồ Chí Minh: Hàng vạn người dự Lễ hội Tết Nguyên tiêu

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Có tới hàng vạn người dự Lễ hội Tết Nguyên tiêu Nhâm Dần năm 2022, tại Trung tâm Văn hóa quận 5 và các Hội quán của người Hoa trên đường Nguyễn Trãi.

Tối 15/2, Lễ hội Tết Nguyên tiêu Nhâm Dần 2022 của người Hoa ở TP Hồ Chí Minh chính thức diễn ra.

Đoàn diễu hành của một đơn vị thuộc quận 5 - TP Hồ Chí Minh
Đoàn diễu hành của một đơn vị thuộc quận 5 - TP Hồ Chí Minh

Từ 16 giờ 30 phút cùng ngày, các đoàn diễu hành của các Hội - Đoàn người Hoa đã chỉnh tề trong trang phục dân tộc và tập trung trên đường Hải Thượng Lãn Ông để diễu hành theo cung đường: Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm - Lão Tử - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi - Trần Xuân Hòa - Trung tâm Văn hóa quận 5.

Đoàn của Hội La Cổ Sư Trúc Hiên với lá cờ bay phấp phới chuẩn bị diễu hành.  
Đoàn của Hội La Cổ Sư Trúc Hiên với lá cờ bay phấp phới chuẩn bị diễu hành.  
Đoàn diễu hành thuộc Hội La Cổ Sư Trúc Hiên luôn có ông Thần Tài và các tướng quân.  
Đoàn diễu hành thuộc Hội La Cổ Sư Trúc Hiên luôn có ông Thần Tài và các tướng quân.  

Dẫn đầu đoàn diễu hành trong Lễ hội là đoàn của Hội La Cổ Sư Trúc Hiên với hơn 100 người hóa trang trong trang phục của quân sĩ, ông Thần Tài, tướng quân, thiếu nữ…

Thiếu nữa người Hoa diễu hành trên đường Hải Thượng Lãn Ông.
Thiếu nữa người Hoa diễu hành trên đường Hải Thượng Lãn Ông.
Đoàn diễu hành của một Hội người Hoa gồm trẻ em và các thiếu nữ. 
Đoàn diễu hành của một Hội người Hoa gồm trẻ em và các thiếu nữ. 

Tại các tuyến đường, đoàn diễu hành đi qua có rất đông người dân tràn ra đường để xem, quay clip, chụp ảnh kỷ niệm.

Một phụ nữ làm dáng để chụp ảnh lưu niệm khi đoàn diễu hành ngang qua đường.
Một phụ nữ làm dáng để chụp ảnh lưu niệm khi đoàn diễu hành ngang qua đường.

Anh Hứa Văn Thanh, thành viên Hội La Cổ Sư Trúc Hiên cho biết, năm nay Lễ kéo dài và kết thúc muộn vì một số lý do.

Các nghệ sĩ biểu diễn đi cà kheo thuộc Hội người Phúc Kiến.
Các nghệ sĩ biểu diễn đi cà kheo thuộc Hội người Phúc Kiến.

Tuy nhiên tất cả các thành viên của các Hội - Đoàn tham gia đoàn diễu hành ai ai cũng vui dù phải đi diễu hành trên quãng đường khá dài để đến nơi tập kết là Trung tâm Văn hóa quận 5.

Đoàn diễu hành trong Lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa luôn có các đội nghệ thuật múa Rồng.
Đoàn diễu hành trong Lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa luôn có các đội nghệ thuật múa Rồng.
Nhiều đội múa những chú Rồng có chiều dài hơn 50m.
Nhiều đội múa những chú Rồng có chiều dài hơn 50m.

Ngoài Trung tâm Văn hóa quận 5, Lễ hội cũng được tổ chức tại Hội quán Nghĩa An với sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy - Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Đội múa Lân cũng không thể thiếu trong Lễ hội Tết Ngyên tiêu.
Đội múa Lân cũng không thể thiếu trong Lễ hội Tết Ngyên tiêu.
Đội múa Lân và múa Rồng của một Hội quán người Hoa góp phần trong Lễ hội Nguyên tiêu Nhâm Dần năm 2022 .
Đội múa Lân và múa Rồng của một Hội quán người Hoa góp phần trong Lễ hội Nguyên tiêu Nhâm Dần năm 2022 .

Tại Hội quán Nghĩa An và các Hội quán khác, như: Thiên Hậu Thánh Mẫu, Quan Thánh, Ông Bổn, Kim Long…, trong đêm Nguyên tiêu có rất đông người mà đa phần là người Hoa đi lễ để cầu an cho gia đình và người thân.

Đoàn diễu hành thuội Hội La Cổ Sư Trúc Hiên tham gia Lễ hội Tết Nguyên tiêu Nhâm Dần 2022.

Lễ hội Tết Nguyên tiêu được tổ chức từ năm 1990 tại quận 5 (TP Hồ Chí Minh) nơi tập trung đông người Hoa sinh sống, với quy mô rất lớn. Từ năm 2000, Lễ hội Tết Nguyên tiêu được đưa vào danh mục các Lễ hội của TP Hồ Chí Minh. Cuối năm 2019, Lễ hội Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở quận 5 được Bộ Văn hóa - Thể và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Vào tháng 1/2020 “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa quận 5, TP Hồ Chí Minh” được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao bằng Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.