TP Hồ Chí Minh: khảo sát tình trạng ngập úng tại “thủ phủ mai vàng” Bình Lợi
Kinhtedothi - Ngày 6/11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đã khảo sát tình hình ngập úng tại “thủ phủ mai vàng” Bình Lợi, nơi hơn 500 ha mai bị thiệt hại nặng do triều cường trong thời gian vừa qua.
Đoàn công tác do ông Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn đã đến xã Bình Lợi, nơi được mệnh danh là “thủ phủ mai vàng” của TP Hồ Chí Minh để khảo sát tình hình ngập úng và thăm hỏi các hộ nông dân chịu thiệt hại nặng sau đợt triều cường cuối tháng 10.
Trong chuyến khảo sát, đoàn đã đến kiểm tra các tuyến cống, khu vực đê bao và một số vườn mai bị ngập sâu trước đó. Lãnh đạo thành phố đã trực tiếp động viên người dân, ghi nhận khó khăn và trao hỗ trợ cho các hộ nông dân bị thiệt hại.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Bình Lợi Trương Minh Tước Nguyên, đợt triều cường kết hợp mưa lớn và việc xả lũ hồ Dầu Tiếng vào ngày 23 và 24/10 đã khiến gần 900 ha cây trồng, vật nuôi của xã bị ảnh hưởng. Trong đó, hơn 500 ha mai vàng, là loại cây đặc trưng mang lại sinh kế chính cho người dân địa phương bị thiệt hại nặng, ước tính tổn thất lên đến 330 tỷ đồng.
Dù đến nay hơn 80% lượng nước đã rút, nguy cơ ngập vẫn còn do triều cường dự báo tiếp tục dâng cao trong thời gian tới. Chính quyền xã đang duy trì hệ thống bơm, gia cố đê bao và theo dõi mực nước liên tục để tránh tái ngập.
Đoàn khảo sát thực tế tình hình ngập tại xã Bình Lợi. Ảnh: PLO
Ông Nguyên cũng kiến nghị TP Hồ Chí Minh hỗ trợ máy bơm công suất lớn để xử lý ngập tập trung thay vì để từng hộ tự xoay xở, đồng thời đề xuất chính sách miễn giảm thuế, gói vay ưu đãi hoặc không lãi suất cho nông dân phục hồi sản xuất, kịp chăm sóc mai vàng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc đưa ra ba nhóm giải pháp trọng tâm nhằm ứng phó tình trạng ngập úng tại Bình Lợi.
Đầu tiên, cần củng cố, nâng cấp hệ thống thủy lợi, cống, đê bao, trang bị thêm máy bơm công suất lớn và huy động cả nguồn lực của dân lẫn các cơ quan chuyên môn.
Thứ hai, tăng cường sự tham gia của nhà khoa học, chuyên gia và người dân để hướng dẫn kỹ thuật canh tác phù hợp với biến đổi khí hậu, giúp cây trồng thích nghi với điều kiện triều cường, mưa bão, hạn hán.
Thứ ba, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh yếu tố phát triển bền vững gắn với du lịch sinh thái, biến làng mai vàng không chỉ là vùng sản xuất phục vụ Tết mà còn là điểm đến xanh – sạch – thân thiện, mang lại lợi ích kinh tế kép cho địa phương.
“Hệ thống đê bao và cống thủy lợi lần này phải được quản lý chuyên nghiệp, có sự phối hợp chặt chẽ từ thành phố đến cơ sở, từ doanh nghiệp đến người dân thì mới đạt hiệu quả” - ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.
Dịp này, đoàn công tác trao quà cho 8 đơn vị có đóng góp trong công tác phòng chống ngập và hỗ trợ 5 hội viên nông dân bị thiệt hại nặng.
Phó Bí thư Thành ủy cũng gửi lời cảm ơn các lực lượng chức năng, đoàn thể và người dân đã cùng chung tay ứng phó, giúp giảm thiểu thiệt hại do triều cường gây ra.
Chuyến khảo sát không chỉ nhằm đánh giá thiệt hại trước mắt, mà còn hướng đến xây dựng chiến lược dài hạn giúp xã Bình Lợi “thủ phủ mai vàng” phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và tiếp tục khẳng định thương hiệu mai vàng của TP Hồ Chí Minh trên cả nước.

TP Hồ Chí Minh: triều cường dự báo đạt đỉnh, Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân
Kinhtedothi - Trước tình hình mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao kỷ lục trong những ngày đầu tháng 11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh (PC08) đã lên phương án ứng trực 24/24 tại các điểm ngập, sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển, đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị.

TP Hồ Chí Minh: Triều cường vượt đỉnh lịch sử, nhiều nơi ngập sâu khi bão Kalmaegi đổ bộ
Kinhtedothi - Chiều 6/11, đỉnh triều cường tại nhiều trạm đo trên sông Sài Gòn đã chạm và vượt mốc lịch sử, đúng như cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ. Trong bối cảnh bão số 13 (Kalmaegi) đang tiến gần, nguy cơ ngập sâu ở các khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển được dự báo sẽ ở mức rất cao.

Huế ứng phó khẩn cấp mưa lớn, triều cường và sạt lở ven biển
Kinhtedothi- Ngày 23/10, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Phú Bài đạt 126,8 mm; Nam Đông 124,8 mm; Hương Phú 110,4 mm; Rào Trăng 4 là 100,4 mm, đặc biệt Vườn Quốc gia Bạch Mã lên tới 211,2 mm.





