Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh khởi công dự án bờ Bắc kênh Đôi hơn 7.300 tỷ đồng 

Kinhtedothi - Sau khi dự án “Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi” hoàn thiện, đưa vào khai thác sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, tăng diện tích mảng xanh, hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nước.

Công trình chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh 

Sáng 13/8, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (BQL dự án Hạ tầng) TP Hồ Chí Minh phối hợp với phường Chánh Hưng, phường Phú Định tổ chức lễ khởi công dự án “Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi” nhằm chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại biểu dự lễ khởi công.

Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Lợi; đại diện Đảng ủy UBND TP Hồ Chí Minh; đại diện thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; lãnh đạo các sở, lãnh đạo Đảng ủy phường Chánh Hưng, phường Phú Định và đại diện hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường.

Giám đốc BQL dự án Hạ tầng TP Hồ Chí Minh Đậu An Phúc cho biết, dự án đi qua phường Chánh Hưng và phường Phú Định, có quy mô xây dựng khoảng 4,3km kè phía bờ Bắc kênh Đôi, kết hợp nạo vét một phần lòng sông kênh Đôi bờ phía Bắc. Mở rộng đường giao thông (đường Hoài Thanh, đường Nguyễn Duy) dọc bờ Bắc kênh Đôi theo quy hoạch rộng 20m.

Nhà dân ven và trên 2 bờ kênh Đôi sẽ phải di dời để chỉnh trang đô thị. 

Xây mới tuyến đường Nguyễn Duy nối dài (từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu Chữ Y) theo quy hoạch rộng 16m; xây dựng mới cầu Hiệp Ân 2. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến, gồm: hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng dọc theo đường Hoài Thanh, Nguyễn Duy. Xây dựng một bến thủy nội địa (loại bến hành khách) vị trí xây dựng dọc kè bờ Bắc kênh Đôi.

Chủ đầu tư là BQL dự án Hạ tầng, với mức tổng đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng vốn ngân sách TP, thực hiện từ năm 2023 - 2028. Dự án có 3 gói thầu xây lắp 1, 2 và 3. Gói thầu xây lắp 2 - Cầu Hiệp Ân 2, đến nay BQL dự án Hạ tầng đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát thi công… Đối với gói thầu xây lắp 1 và 3, BQL dự án Hạ tầng đang phối hợp với các đơn vị thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công trong tháng 10/2025.

Dự án giải quyết tình trạng ô nhiễm, chỉnh trang đô thị

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, giai đoạn năm 1992 – 2015, TP đã di dời khoảng 30.000 căn nhà của các hộ dân sống ven và trên kênh rạch. Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh (cũ) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đề ra chỉ tiêu di dời khoảng 6.500 căn; riêng dự án “Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi” giải tỏa 1.605 căn.

Đại biểu nhấn nút khởi công dự án.

Các dự án di dời, giải tỏa nhà ven và trên kênh rạch nằm trong chương trình chỉnh trang đô thị của TP. Theo đó, sẽ di dời toàn bộ nhà lụp xụp trên và ven các tuyến kênh rạch nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng sống của người dân, chuyển đổi từ chỗ ở tạm bợ có nguy cơ sạt lở, môi trường sống không đảm bảo sang chỗ ở ổn định, chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Đồng thời, dự án còn giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cải tạo hệ thống thoát nước, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh hiện đại, hình thành và phát triển hạ tầng du lịch, phát triển giao thông đường thủy. Sau khi dự án hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, tăng diện tích mảng xanh và cây xanh, hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, chỉ riêng Quận 8 (cũ) sẽ giải tỏa khoảng 14.000 căn nhà trên và ven kênh rạch.

Cũng theo ông Bùi Xuân Cường, thời gian qua TP cũng đã triển khai các dự án tại rạch Xuyên Tâm (ở quận Gò Vấp và Bình Thạnh cũ) cũng như rạch Văn Thánh và các dự án khác. TP cũng có nhiều chính sách đặc thù vượt trội hỗ trợ người dân đảm bảo đủ điều kiện tái định cư (TĐC), đủ kinh phí di dời và nơi ở mới tốt hơn trên cơ sở pháp lý về đất đai. Dịp này, TP cũng tổ chức khởi công, khánh thành 123 công trình theo các nhóm A, B, C; trong đó có dự án rất quan trọng như dự án bờ Bắc kênh Đôi.

"Chủ đầu tư khẩn trương thi công đối với các mặt bằng đã được bàn giao. Quá trình thi công phải đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo giao thông trong khu vực, không để ảnh hưởng đến người dân. Đối với các trường hợp còn vướng mắc trong bồi thường, thì Hội đồng bồi thường của 2 phường cũng như Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 (cũ) tập trung giải quyết, tháo gỡ các khó khăn về chính sách TĐC để hoàn thành việc thu hồi mặt bằng trong năm 2025", ông Bùi Xuân Cường yêu cầu.

Di dời đến nơi ở mới tốt hơn

Dự án “Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi”, có 1.605 trường hợp bị ảnh hưởng, diện tích đất thu hồi khoảng 5,85ha. Trong đó, phường Chánh Hưng có 799 trường hợp, phường Phú Định là 806 trường hợp. Đến nay đã có 1.272/1.605 trường hợp đồng ý phương án bồi thường, đã bàn giao mặt bằng 387/1.605 trường hợp.

Các hộ dân di dời sớm được nhận thưởng tại lễ khởi công.

Có 162 trường hợp được tái định cư tại các dự án nhà ở tái định cư trên địa bàn Quận 8 cũ (102 trường hợp tại chung cư 481 Ba Đình; 28 trường hợp tại chung cư 2226 Ngọc Long; 2 trường hợp tại chung cư 35 Hồ Ngọc Lãm).

Bà Trần Thị Kim Huệ cho biết nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ ven bờ Bắc kênh Đôi.

Là một trong hàng nghìn hộ dân có nhà ven bờ Bắc kênh Đôi bị giải tỏa, bà Trần Thị Kim Huệ (SN 1956, trú tại phường Chánh Hưng) cho biết: “Gia đình tôi sinh sống nhiều đời tại đây. Khi nhà bị giải tỏa, gia đình tôi được bồi thường hơn 500 triệu đồng và chúng tôi dùng số tiền nay về huyện Cần Đước, tỉnh Long An (cũ) mua miếng đất diện tích 55m2, xây căn nhà nhỏ để cả gia đình ở. Nơi ở mới đương nhiên tốt hơn căn nhà ven kênh Đôi, vì không còn lo bị sạt lở, không phải sống chung với ô nhiễm”.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường, ngoài dự án bờ Bắc kênh Đôi, từ tháng 6/2025, UBND TP đã phê duyệt 2 đề án, gồm: đề án chỉnh trang đô thị trên và ven kênh rạch toàn TP, giải tỏa khoảng 40.000 căn nhà. Đề án thứ 2, chỉnh trang đô thị nhà ở trên và ven kênh rạch tại các phường: Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông, số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 14.000 căn nhà.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Liên danh Văn Phú - Đèo Cả báo cáo Hà Nội định hướng chiến lược tổng thể phát triển “Trục cảnh quan sông Hồng”

Liên danh Văn Phú - Đèo Cả báo cáo Hà Nội định hướng chiến lược tổng thể phát triển “Trục cảnh quan sông Hồng”

29 Sep, 03:27 PM

Kinhtedothi - Ngày 26/9/2025, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vàsự tham dự của các lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương, liên danh Văn Phú – Đèo Cả đã thực hiện báo cáo lần thứ 2 về định hướng chiến lược tổng thể phát triển “Trục cảnh quan sông Hồng”.

Quy hoạch đồng bộ, xã mới vững bước

Quy hoạch đồng bộ, xã mới vững bước

29 Sep, 03:02 PM

Kinhtedothi - Từ ngày 1/7/2025, Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy, tạo cơ sở pháp lý để các xã sau sắp xếp, thành lập mới triển khai những nhiệm vụ phát triển toàn diện. Trong đó, công tác quy hoạch được xác định là nền tảng, là công cụ then chốt để các địa phương định hình không gian, huy động nguồn lực và phát huy tiềm năng, lợi thế đặc thù.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ