Theo UBND TP Hồ Chí Minh, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, công tác bảo đảm vệ sinh ATTP được triển khai với các biện pháp quản lý chặt chẽ tại các lễ hội, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết. Bởi lẽ ngay từ trước và trong Tết, TP đã lập 10 đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
![Bệnh nhân nhập viện điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.](https://static.kinhtedothi.vn/w960/images/upload/2025/02/05a1a83502-3dbe-4ca1-a7df-cfea9d8581d9.jpg)
Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn trong giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm; tăng cường công tác kiểm dịch đảm bảo chất lượng vệ sinh ATTP đối với sản phẩm gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi, bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu; thực hiện chương trình dán tem truy xuất nguồn gốc rau, củ, quả…
Về công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán, tại các bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn TP đảm bảo lực lượng y, bác sĩ thường trực 4 cấp 24/24 giờ, đủ thuốc, trang thiết bị để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông (TNGT), sinh nở, ngộ độc trong những ngày Tết; quán triệt không được từ chối hoặc để chậm trễ trong các trường hợp cấp cứu.
Đối với công tác phòng, chống bệnh dịch cũng được tăng cường, nhất là các bệnh có nguy cơ bùng phát trong dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội. Theo thống kê của Sở Y tế, từ ngày 25/1 đến 31/1 số ca khám bệnh, chữa bệnh chung cộng dồn giảm 39% so với cùng kỳ năm 2024 nhưng số ca bệnh nặng, tiên lượng tử vong và tử vong tăng so với cùng kỳ năm 2024; số ca TNGT nhập viện giảm 35% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, số ca tử vong do TNGT nội viện và ngoại viện tăng 1 ca/loại (năm 2024 là 4 ca, năm 2025 là 5 ca; năm 2024 là 2 ca, năm 2025 là 3 ca). Số ca bị tai nạn do pháo nổ nhập viện giảm 32% so với cùng kỳ, không ghi nhận trường hợp tử vong do pháo nổ.
![Bệnh nhi nhập viện điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh - Cơ sở huyện Bình Chánh, trong Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.](https://static.kinhtedothi.vn/w960/images/upload/2025/02/05d8ad0a42-320e-4cd1-9620-3a09c6ce034f.jpg)
Qua hệ thống giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, ghi nhận 273 ca mắc và nghi bệnh sởi; 273 ca SXH; dịch bệnh khác (TCM có 94 ca, Covid-19 có 2 ca). Cũng theo Sở Y tế, trong những ngày Tết tình hình dịch bệnh ổn định, không tăng bất thường so với cùng kỳ năm 2024. Hiện TP tiếp tục giám sát các ca bệnh SXH, TCM, sởi; đặc biệt, tiếp tục tăng cường giám sát phòng chống dịch viêm phổi nặng do vi rút, nhất là cúm A (H5).
Liên quan đến tình hình vệ sinh môi trường, theo UBND TP Hồ Chí Minh vào ngày 23/1, công nhân Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) ngưng làm việc. Trước sự việc này, TP đã triển khai các biện pháp đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của TP được thực hiện thường xuyên, liên tục, không bị gián đoạn, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán để tránh ảnh hưởng đến an ninh đô thị. Khối lượng chất thải rắn được thu gom, vận chuyển và xử lý từ ngày 24/1 đến 28/1 khoảng 63.310 tấn, giảm 5.041,71 tấn so với cùng kỳ năm trước (ngày 29 và 30/1 nhằm ngày Mùng 1 và Mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các đơn vị ngành vệ sinh được nghỉ).