TP Hồ Chí Minh: Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 320.000 công nhân

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngành y tế TP Hồ Chí Minh khẳng định, hơn 320.000 công nhân làm việc ở 17 khu chế xuất, công nghiệp, khu công nghệ cao tại TP sẽ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19.

Trưa ngày 3/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp TP tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho hơn 32.000 công nhân thuộc 22 doanh nghiệp tại Khu chế xuất Tân Thuận. Trước đó một ngày, khoảng 45.000 công nhân làm việc ở Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức bắt đầu được xét nghiệm tầm soát.
“Hoạt động này nhằm đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất”, đại diện HCDC cho hay.
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân Công ty Solen ở Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), sáng 3/6
Động thái xét nghiệm tất cả công nhân ở khu công nghiệp được thực hiện sau khi TP phát hiện 4 ca bệnh là người làm việc tại các khu công nghiệp lớn trong đợt bùng phát dịch này. Đặc thù làm việc tập trung đông người, môi trường kín, sinh hoạt ở nhà trọ chật chội, đông đúc... nếu dịch xuất hiện ở khu công nghiệp dễ lây lan.
Trước mắt những nhà máy từ 500 lao động trở lên sẽ được ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài công nhân, hơn 3.000 chuyên gia nước ngoài làm việc ở 1.500 doanh nghiệp cũng được lấy mẫu. Việc xét nghiệm Covid-19 diện rộng ở khu công nghiệp phải đảm bảo an toàn cho lao động, không ảnh hưởng doanh nghiệp.
TP có 17 khu chế xuất, công nghiệp với 280.000 công nhân và một khu công nghệ cao có 45.000 công nhân. Cách đây 3 hôm, sau khi thị sát một số khu công nghiệp Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu doanh nghiệp phải có hành động cụ thể phòng dịch như lắp đặt các tấm chắn giọt bắn trong nhà ăn, giãn cách trong phân xưởng... Người đứng đầu địa phương hay doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải chịu trách nhiệm nếu để bùng phát dịch.
Theo HCDC, tính từ 18h ngày 2/6 đến 6h ngày 3/6, TP ghi nhận thêm 18 trường hợp nghi nhiễm nCoV (đang chờ Bộ Y tế công bố).
Trong đó, 17 trường hợp đều là F1 của các bệnh nhân liên quan Hội truyền giáo Phục Hưng, đã được cách ly từ trước. Những người này cư trú ở 6 quận, huyện gồm quận 3 (2), quận 8 (1), Bình Thạnh (4), Bình Tân (2), Gò Vấp (8), Phú Nhuận (1). Người còn lại là nhân viên y tế Bệnh viện Nam Sài Gòn tại huyện Bình Chánh. Bệnh nhân này đang tiếp tục được HCDC điều tra, xác minh.
HCDC nhận định TP có thể xuất hiện những ca nhiễm không rõ nguồn gốc trong cộng đồng do Covid-19 đã âm thầm lây lan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần