TP Hồ Chí Minh: Omicron xâm nhập cộng đồng, học sinh có học trực tiếp?

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện 3 ca Covid-19 biến chủng Omicron tại cộng đồng, có làm thay đổi lịch học trực tiếp của các cháu học sinh hay không? Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết trước mắt chủ trương vẫn không thay đổi...

Xuất hiện 3 ca Omicron, học sinh vẫn học trực tiếp

Chiều 20/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về tình hình Covid-19 trên địa bàn TP. Theo ông Phạm Đức Hải - Phó Trưởng Ban Chuyên trách BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh, tính đến 18 giờ chiều 19/1, Bộ Y tế công bố có 512.731 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP Hồ Chí Minh (511.991 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 740 trường hợp nhập cảnh). Hiện đang điều trị 3.061 bệnh nhân, trong đó: Có 25 trẻ em dưới 16 tuổi, 232 bệnh nhân nặng đang thở máy, 17 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh giới thiệu thành phần tại buổi họp báo về tình hình Covid-19 tại TP vào chiều 20/1.
Ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh giới thiệu thành phần tại buổi họp báo về tình hình Covid-19 tại TP vào chiều 20/1.

Trong ngày 19/1, có 172 bệnh nhân nhập viện, 260 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 314.959), 13 trường hợp tử vong trong ngày.

Về việc TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện 3 ca Covid-19 biến chủng Omicron tại cộng đồng, có làm thay đổi lịch học trực tiếp của các cháu học sinh hay không? Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cho biết trước mắt chủ trương vẫn không thay đổi, nhưng Sở GD&ĐT sẽ phối hợp thật kỹ với Sở Y tế để theo dõi, tham mưu cho UBND TP có những biện pháp an toàn cho học sinh và trẻ mầm non.

“Ngay từ ban đầu thực hiện kế hoạch học trực tiếp, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức đã dựa trên cơ sở dịch bệnh tại địa phương để ra quyết định học trực tiếp. Theo đó, các cơ sở giáo dục phải đảm bảo an toàn dịch bệnh và điều này vẫn đang áp dụng với khối mầm non và lớp 6. Đối với các cơ sở giáo dục, sự xuất hiện của biến chủng Omicron, đề nghị lãnh đạo các trường phải có sự chuẩn bị kỹ, triển khai với phụ huynh các thông báo làm sao bảo đảm an toàn. Tuần vừa qua, Sở đã tổ chức 2 hội nghị quán triệt cấp học mầm non và tiểu học để các cơ sở giáo dục chủ động thực hiện những chỉ đạo của thành phố”, đại diện Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết.

Từ nước ngoài về phải cách ly tại nhà 14 ngày, sau khi âm tính

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm này TP có 68 ca nhiễm Omicron, trong đó có 65 ca nhập cảnh và 3 ca tại cộng đồng.

Lý do vì sao người phụ nữ nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Nha Trang chỉ cách ly tập trung 4 ngày, khi có kết quả âm tính thì được về nhà tại TP Hồ Chí Minh? Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho rằng, đó là quy định của Bộ Y tế chỉ cách ly 3 ngày nếu đã tiêm 2 mũi vaccine và có kết quả âm tính.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, khi xuất hiện biến chủng Omicron, các cơ quan chức năng đã thực hiện đúng quy trình, chức trách: Truy vết và khoanh vùng. Trong dịp Tết Nguyên đán, hoạt động phòng chống dịch vẫn được duy trì, các cơ sở y tế, Bệnh viện Dã chiến (BVDC) luôn sẵn sàng kích hoạt để có thể đáp ứng đối với tình hình mới.

Đối với việc xử lý F1 của người nhiễm chủng Omicron, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho rằng,  hiện tại theo chỉ đạo của Bộ Y tế đối với chủng Delta và chủng Omicron định nghĩa lại F1 cho đúng quy định: Thực hiện cách ly tại nhà theo quy định nếu đủ điều kiện; giải mã trình tự gen; hiện BVDC số 12 thực hiện việc cách ly tập trung người mắc Omicron; quy trình điều trị, xét nghiệm theo đúng quy định Bộ Y tế.

“Đối với người phụ nữ ở Mỹ trước khi về Việt Nam đã xét nghiệm có kết quả âm tính, khi về đến TP Nha Trang (Khánh Hòa) sau 3 ngày cách ly tập trung cũng có kết quả xét nghiệm âm tính nên chị này được về nhà. Theo quy định đối với người từ nước ngoài về thuộc đối tượng nguy cơ cao, do đó phải tự cách ly tại nhà 7 ngày nếu kết quả xét nghiệm âm tính và đã tiêm 2 mũi vaccine phòng dịch, còn những người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ phải tự cách ly 14 ngày tại nhà, không được tiếp xúc với ai.

Tuy nhiên, chị này sau khi về đến TP Hồ Chí Minh đã đi ăn uống nhiều nơi. Theo định nghĩa mới của Bộ Y tế, hiện các cơ quan chức năng đã truy vết được 11 người liên quan là F1. Từ khâu truy vết phát hiện 3 người mắc biến chủng Omicron, nên đã đưa vào BVDC số 12 để điều trị và giải mã trình tự gen”, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết.

Người dân không nên quá hoang mang

Về việc biến chủng Omicron xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh trong khi Tết Nguyên đán đã cận kề, thì TP có thay đổi các hoạt động không? Ông Phạm Đức Hải cho biết, đến nay theo công bố của Bộ Y tế cả nước có 108 ca Covid-19 biến chủng Omicron, trong đó TP có 68 ca. Người dân không quá hoang mang, lo lắng vì TP đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để ứng phó với biến chủng này. TP Hồ Chí Minh trân trọng đề nghị người dân hết sức bình tĩnh, tiếp tục thực hiện quy tắc 5K, tiêm vaccine, ý thức của từng người dân sẽ giúp chúng ta kiểm soát được dịch bệnh.

Về tốc độ lây lan của biến chủng Omicron có rất nhanh hay không? Ông Phạm Đức Hải giải thích: “Tốc độ lây nhiễm của chủng Omicron cao gấp 7 lần trong nhóm chưa tiêm chủng, và 3 lần đối với nhóm tiêm chưa đầy đủ. Vì vậy cần khuyến khích người dân tiêm vaccine đầy đủ, ai chưa tiêm thì đi tiêm.

“Đối với việc khai báo y tế, khi TP Hồ Chí Minh công bố dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh), qua quan sát thấy nhiều cơ quan lơ là, thực hiện chưa nghiêm khai báo y tế. Do đó, TP khuyến cáo: Mong muốn người dân đừng vì mất một ít thời gian mà không khai báo y tế. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải thực hiện nghiêm, đừng nghĩ mình ở vùng xanh, đã tiêm đủ vaccine rồi lại lơ là việc khai báo. Đề nghị các quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường, nhắc nhở kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực nghiêm khai báo y tế” - ông Phạm Đức Hải nói.

 

“Sở Y tế đã tham mưu cho UBND TP Hồ Chí Minh tiêm mũi bổ sung, mũi tăng cường, phấn đấu đến trước Tết Nguyên đán hoàn thành. Hiện các đội tiêm vẫn đang ra soát lại đối tượng có bệnh nền, rà soát số trẻ em chưa được tiêm để khi Bộ Y tế chỉ đạo thì thực hiện. Tuần trước, thành phố vẫn còn trên 25.000 người có nguy cơ, bệnh nền chưa tiêm vaccine, đến hôm nay đã tiêm được 19.957 người” - bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết.