TP Hồ Chí Minh: Phát hiện 25 ca mắc Covid-19 ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều ngày 30/6, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP Hồ Chí Minh) xác nhận, thông qua xét nghiệm vừa phát hiện 25 người là bệnh nhân và thân nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, trong 25 người, có17 bệnh nhân và 8 thân nhân. Những người này thuộc khu B của bệnh viện - nơi đang điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc và HIV. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
Thông tin từ Sở Y tế cũng cho biết, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (120 Hồng Bàng, quận 5, TP Hồ Chí Minh) đang tạm thời ngưng tiếp bệnh nhân vào thăm, khám điều trị tại khu B – khu vực điều trị cho bệnh nhân lao kháng thuốc và HIV sau khi ghi nhận có 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
  Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) đánh giá nguy cơ lây nhiễm để có các biện pháp phòng chống dịch.
Ban đầu, theo đánh giá, nguồn lây có thể xuất phát từ bên ngoài xâm nhập vào bệnh viện thông qua một người chăm bệnh dương tính cư trú tại quận Bình Tân, địa bàn đang có nhiều ổ dịch. Hiện Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) đánh giá nguy cơ lây nhiễm để có các biện pháp phòng chống dịch tiếp theo.
Trước đó, vào ngày 10/6, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã chuyển đổi công năng theo mô hình “bệnh viện tách đôi” để phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19. Theo đó, một nửa bệnh viện vẫn điều trị và chăm sóc cho người mắc bệnh lao và bệnh phổi không do lao, một nửa bệnh viện là tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ và nặng có suy hô hấp với quy mô 550 giường bệnh.
Cũng trong chiều cùng ngày 30/9, Trung tâm y tế TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cũng đã tiến hành phong tỏa tạm thời siêu thị Top Market An Phú (Big C An Phú cũ) nằm trong khu nhà phức hợp Cantavil trên đường Song Hành, phường An Phú, sau khi phát hiện một nhân viên tiếp thị của siêu thị này nghi mắc Covid-19.
Trước đó, siêu thị Aeon Citimart nằm trong chung cư Tropic Garden ở phường Thảo Điền cũng bị phong tỏa do liên quan tới một ca nghi mắc Covid-19.
Sau hơn một tháng bùng phát dịch Covid-19, tình hình tại TP Hồ Chí Minh vẫn phức tạp. Hiện tại, số ca mắc tại TP vượt mốc 3.000 và trở thành địa phương có tổng số bệnh nhân Covid-19 cao thứ 2 cả nước, sau Bắc Giang.