Kinhtedothi - UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật theo từng lĩnh vực chuyên ngành quản lý.
Ngày 23/5, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, UBND TP Hồ Chí Minh vừa giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp Sở TT-TT, Sở Công thương, Công an thành phố, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xe công nghệ xâm phạm dữ liệu hành khách.
Sẽ xử lý nghiêm xe công nghệ xâm phạm dữ liệu hành khách. Ảnh minh họa
Theo đó, Sở GTVT phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải, người điều khiển xe mô tô 2 bánh để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tuân thủ nghiêm, đầy đủ quy định pháp luật về giao thông vận tải đường bộ, an ninh mạng. Đồng thời, có biện pháp phòng, chống hành vi sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân, xâm phạm quyền riêng tư của hành khách trong hoạt động của lái xe có ứng dụng công nghệ.
UBND TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật theo từng lĩnh vực chuyên ngành quản lý.
Chỉ đạo này của UBND TP Hồ Chí Minh đưa ra nhằm cụ thể hóa yêu cầu của Bộ GTVT về thực hiện quy định thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu, thông tin cá nhân trên môi trường mạng.
Kinhtedothi – Người lao động là lái xe công nghệ cần được tiếp cận, tham gia và hưởng lợi từ các chương trình/dịch vụ an sinh xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
Kinhtedothi – Quá trình thực hiện các thủ tục xin cấp visa, xét duyệt hồ sơ xuất khẩu lao động tại Đại sứ quán Angola, Nguyễn Quang Huy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân viên đại sứ quán số tiền 600.000 USD (khoảng 14 tỷ đồng tiền Việt Nam). Sau đó, Huy đã bỏ trốn.
Kinhtedothi-Công trình cầu giao thông thuộc dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng được đưa vào khai thác, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông trước thềm Tết Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi- Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, dòng xe từ Nam ra Bắc đổ dồn về quê khiến Quốc lộ 1 qua Quảng Ngãi luôn trong tình trạng quá tải. Trước áp lực phương tiện tăng cao, lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai trực 24/24 giờ, điều tiết linh hoạt để bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.
Kinhtedothi - Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt triển khai phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông và tổ chức các điểm hỗ trợ Nhân dân về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, hạn chế ùn tắc, bảo đảm cho người dân di chuyển an toàn, thuận lợi.
Kinhtedothi - Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa thông báo cho phép tất cả các loại phương tiện lưu thông trở lại qua đèo Khánh Lê trên tuyến Quốc lộ 27C theo khung giờ quy định.
Kinhtedothi - Nhằm giảm áp lực giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thời điểm nhu cầu đi lại, về quê, du Xuân và vận chuyển hàng hóa tăng cao, ngày 12/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hồ Chí Minh đã công bố và hướng dẫn 36 lộ trình thay thế tại nhiều khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc.