Kinhtedothi - Trước các diễn biến mới của dịch Covid-19, để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, ngành y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho người dân liên tục trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9.
Chiều 30/8, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và thu chi ngân sách tháng 8 và 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2022.
Tại đây, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP vẫn chưa thực sự an tâm.
Học sinh ở TP Hồ Chí Minh tiêm vaccine phòng Covid-19 - Ảnh: Web Thành ủy TP Hồ Chí Minh
"Số ca mắc Covid-19 đang tăng, hiện chưa có biến chủng mới. Số ca mắc trung bình trong tuần này là 160 ca/ngày, trong khi tuần trước là 140 ca/ngày. Số ca nặng mỗi tuần đều tăng, hiện có 13 trường hợp đang thở máy, mỗi tuần tăng một vài ca nặng. Do đó, ngành y tế sẽ tiếp tục mở rộng điểm tiêm cố định và lưu động, tiêm vaccine xuyên 4 ngày nghỉ dịp lễ 2/9" - lãnh đạo Sở Y tế thông tin.
Về biện pháp phòng chống Covid-19, ông Tăng Chí Thượng cho rằng biện pháp ưu tiên là tiêm vaccine. TP hiện vẫn đứng cuối bảng về lượt tiêm vaccine so với số trung bình cả nước. Ông Tăng Chí Thượng mong muốn UBND TP tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các quận, huyện quan tâm, đẩy mạnh việc tiêm vaccine, nhất là với trẻ em.
Trước đó, Sở Y tế cũng đã khẳng định chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 bao phủ tại TP vẫn đang được triển khai tích cực. Dự kiến, khi năm học mới chính thức bắt đầu, học sinh sẽ đến trường học tập. Để đảm bảo an toàn, tránh lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng, Sở Giáo dục TP Hồ Chí Minh và Sở Y tế đang phối hợp để tăng tốc tiêm vaccine cho trẻ.
Cụ thể, TP xác định trong tháng 8 là tháng cao điểm tiêm phòng vaccine Covid-19 cho trẻ em. Trong đó, tập trung tiêm mũi 1, 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Thống kê trong tuần đầu tiên của tháng 8 cho thấy tỉ lệ tiêm cho trẻ các mũi có tăng nhưng chưa nhiều như kỳ vọng.
Bên cạnh đó, TP cũng tập trung tiêm mũi 4 cho đối tượng được Bộ Y tế khuyến cáo nhằm tăng tỉ lệ tiêm chủng. Nhìn chung, phòng chống Covid-19 hiện nay vẫn là tiêm ngừa, nhất là các đối tượng nguy cơ và mong phụ huynh có sự đồng thuận để đưa các con đi tiêm.
Kinhtedothi - Theo thông tin từ Bộ Y tế, Hội đồng tư vấn sử dụng vaccine của Bộ đã tổ chức họp về việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi và chưa có khuyến cáo tiêm vaccine cho nhóm tuổi này.
Kinhtedothi - Ngày 27/7, Sở Y tế Hà Nội đã có Công văn số 3309/SYT-NVY gửi Sở GD&ĐT Hà Nội; UBND các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường tiêm vaccine phòng Covid-19.
Kinhtedothi - Chính phủ vừa có Nghị quyết 282/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân (Chương trình).
Ngày 12/9, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan tiến hành hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga, ông Mikhail Murashko về hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai Bộ Y tế nói riêng, hai quốc gia nói chung.
Nghiên cứu thực trạng giám sát bệnh truyền nhiễm tại TP Đà Nẵng đã nhận diện rõ những điểm mạnh và các thách thức, giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống giám sát dịch bệnh.
Sáng 2/9, khi cả nước tưng bừng mừng 80 năm Quốc khánh, tại nhiều bệnh viện Phụ sản, những tiếng khóc chào đời vang lên như một món quà đặc biệt dành cho ngày trọng đại. Giữa không khí náo nức của đất nước, những em bé đầu tiên của ngày 2/9 đã ra đời bình an, khỏe mạnh mang theo hy vọng, niềm vui và cả sự tin yêu của gia đình dành cho Tổ quốc.