Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh thiêu hủy gần 200.000 gói thuốc lá và bia nhập lậu

Kinhtedothi - Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Quản lý thị trường cùng các đơn vị chức năng liên quan phát hiện, thu giữ và xử lý số lượng lớn hàng lậu, hàng giả trên địa bàn.

Chiều 7/2, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 TP Hồ Chí Minh cho biết, đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc thực hiện thiêu hủy số thuốc lá các hiệu do nước ngoài sản xuất, nhập lậu trên địa bàn do các đơn vị Công an, Cục Thi hành án Dân sự (THADS) TP, Chi cục THADS các quận/huyện và TP Thủ Đức thực hiện.

Công an, Quản lý thị trường giám sát thiêu hủy hàng hóa tại nhà máy trong Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân vào ngày 21/1. Ảnh: QLTT cung cấp.

Theo đó, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 TP giám sát việc thiêu huỷ 169.705 bao thuốc lá điếu các nhãn hiệu do nước ngoài sản xuất, nhập lậu (thuốc lá 555, Jet, Hero, Esse Change, Esse Menthol, Esse Lights, Esse Change, Marlboro, Zouk, Raison Ice Cafe, Caraven Demi, Caraven Classic, Saigon Silver...) bị các lực lượng chức năng của TP phát hiện, thu giữ.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Đoàn Kiểm tra liên ngành TP cũng đã kiểm tra các siêu thị: Co.op Mart Tuy Lý Vương, Co.op Mart Phạm Thế Hiển; các chợ: Nhị Thiên Đường, Xóm Củi, Rạch Ông, Phạm Thế Hiển, Phú Lợi 1 và Công ty CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ cùng nhiều cơ sở kinh doanh, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống...

169.705 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất, nhập lậu được thiêu hủy tại nhà máy trong Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân vào ngày 21/1. Ảnh: QLTT cung cấp.

Tại Nhà máy Công ty CP Môi Trường Việt Úc – Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) vào ngày 21/1, Cục Quản lý thị trường TP phối hợp Sở An toàn Thực phẩm TP và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ Công an quận 12, đã thực hiện thiêu hủy số lượng hàng hóa lên tới 18.168 chai bia Heineken loại 250 ml, xuất xứ Pháp, có tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Cũng theo Ban Chỉ đạo 389 TP Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra cũng tăng cường tập trung vào việc chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng gian, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại khác nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

Về phương thức thiêu hủy, Ban Chỉ đạo 389 TP cho biết, đưa vào máy chuyên dụng xoay nhuyễn, sau đó đưa vào đốt hủy trực tiếp trong lò đốt ở nhiệt độ cao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về môi trường hoặc ngâm nước, đem chôn như rác thải sinh hoạt để bảo vệ môi trường.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ