TP Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa đêm 30/4

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Việc bắn pháo hoa sẽ được tổ chức tại 2 địa điểm là đầu hầm Thủ Thiêm và Công viên văn hóa Đầm Sen vào tối 30/4”, là thông tin được đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP Hồ Chí Minh cung cấp cho báo chí vào chiều 20/4.

Theo đại diện Sở VH&TT, trong dịp lễ kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và 137 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2023) và kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023) sẽ có nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật được tổ chức để người dân thưởng thức.

TP Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 2 địa điểm vào tối 30/4, nhân kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.
TP Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 2 địa điểm vào tối 30/4, nhân kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

Cụ thể, triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” và ngày hội “Non sông thống nhất” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 25/4 đến 6/5, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ (khai mạc tại giao lộ đường Ngô Đức Kế - Nguyễn Huệ lúc 7 giờ 30 phút sáng 25/4), đường Đồng Khởi (phía trước Sở VH&TT, đối diện Công viên Chi Lăng); Cung Văn hóa Lao Động.

Một sự kiện khác cũng diễn ra là lễ viếng Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh do Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức lúc 7 giờ sáng 28/4.

Cũng trong ngày 28/4, diễn ra lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh; Phòng Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (số 1 đường Nguyễn Tất Thành, quận 4; Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ).

Vẫn theo đại diện Sở VH&TT, ngoài các sự kiện trên, trong dịp lễ còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao do Sở VH&TT phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Đặc biệt là chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật do Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan. Việc bắn pháo hoa được tổ chức tại đầu hầm Thủ Thiêm, phía TP Thủ Đức (bắn tầm cao) và Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11 (bắn tầm thấp). Thời gian bắn pháo ở cả 2 địa điểm bắt đầu từ lúc 21 giờ - 21 giờ 15 phút tối 30/4. 

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cung cấp thêm thông tin về việc phối hợp Sở Du lịch tổ chức Festival Hoa Lan TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 - Năm 2023. Thời gian tổ chức từ ngày 28/4 đến 2/5, tại Công viên Tao Đàn. 

"Festival Hoa Lan TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất được tổ chức 2 năm một lần. Lần thứ nhất diễn ra vào năm 2019, sau đó do dịch Covid-19, nên phải chờ đến năm 2023. Festival Hoa Lan lần này quy tụ nhiều dòng lan quý hiếm ở mọi miền Tổ quốc, trong Festival sẽ tổ chức thi để chọn ra các giải nhằm cho du khách thưởng lãm", ông Nguyễn Hữu Hoài Phú nói.