TP Hồ Chí Minh: Tranh cãi đề xuất cấm học sinh tan học trước 16 giờ 30
Kinhtedothi – Theo thông tin Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh sẽ công bố dự thảo văn bản quy định giờ vào học và tan học cho học sinh các cấp trong năm học 2025 - 2026. Theo đó, giờ vào học buổi sáng không trước 7 giờ và sau 8 giờ, kết thúc buổi sáng không trước 10 giờ 30 phút và đặc biệt, tan học buổi chiều không trước 16 giờ 30 phút.
Đề nghị trên nhằm khắc phục tình trạng một số trường cho học sinh tan học sớm (15 giờ hoặc 15 giờ 30 phút), gây khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa đón con em, đồng thời đảm bảo thực hiện chương trình dạy 2 buổi/ngày theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng khơi dậy nhiều ý kiến trái chiều từ phụ huynh, với một bên ủng hộ vì tính tiện lợi, bên kia lo ngại về sức khỏe và sinh hoạt của trẻ.
Đề nghị không cho tan học trước 16 giờ 30 phút được đưa ra trong bối cảnh năm học mới, khi các trường phổ thông phải thực hiện dạy tối đa 7 tiết/ngày, dẫn đến một số nơi sắp xếp lịch học thứ Bảy để bù tiết, khiến phụ huynh bức xúc. Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh Hồ Tấn Minh nhấn mạnh rằng, quy định này sẽ giúp các trường linh hoạt hơn, tránh tình trạng tan học sớm và tạo thuận lợi cho phụ huynh.
Học sinh tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh: Ảnh: Yên Nội
Tiện lợi cho phụ huynh và tránh học thứ Bảy
Nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng tình mạnh mẽ với đề nghị này, coi đây là giải pháp kịp thời để giải quyết những bất cập trong việc đưa đón con cái. Chị Nguyễn Thùy Linh, phụ huynh 2 học sinh lớp 9 và lớp 6 tại phường Hưng Phú, chia sẻ: "Vợ chồng tôi làm việc đến 17 giờ mới tan sở, nhưng trước đây con tan học lúc 15 giờ 45 phút, buộc phải gửi con ở lớp giữ trẻ hoặc nhờ ông bà đón, rất bất tiện. Với lịch tan học sau 16 giờ 30 phút, chúng tôi có thể sắp xếp đón con mà không phải bỏ việc giữa chừng".
Trên các diễn đàn phụ huynh TP Hồ Chí Minh, khoảng 60% người tham gia ủng hộ, đặc biệt là những gia đình ở khu vực trung tâm, nơi giao thông đông đúc và giờ làm việc kéo dài. Anh Trần Văn Hùng, phường Vườn Lài cho biết: "Trước đây, con tôi phải học thứ Bảy để bù tiết, khiến cuối tuần không được nghỉ ngơi. Bây giờ, nếu tan học muộn hơn hàng ngày, gia đình có thể dành thứ Bảy cho hoạt động ngoại khóa hoặc nghỉ ngơi. Đây là sự thay đổi hợp lý, giúp cân bằng giữa học tập và sinh hoạt".
Hơn nữa, một số phụ huynh nhấn mạnh lợi ích về an toàn và giáo dục. Chị Nguyễn Thị Mai, có con học lớp 3 khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh, nói: "Tan học sớm khiến trẻ lang thang hoặc ở nhà một mình, dễ gặp rủi ro. Ở trường đến 16 giờ 30 phút, con được giám sát, tham gia hoạt động buổi chiều như hướng nghiệp, STEM hay thể thao – những hoạt động được tài trợ từ ngân sách hoặc xã hội hóa theo hướng dẫn của Sở". Điều này phù hợp với văn bản hướng dẫn dạy 2 buổi/ngày, nơi buổi chiều có thể dành cho ôn tập, bồi dưỡng mà không thu phí phụ huynh.
Lo ngại về sức khỏe trẻ em và áp lực học tập
Bên cạnh đó, không phải tất cả phụ huynh đều hoan nghênh đề nghị này. Một bộ phận lớn bày tỏ lo lắng về việc trẻ phải ở trường lâu hơn, dẫn đến mệt mỏi và ảnh hưởng đến sức khỏe. Chị Phạm Thị Hương, phụ huynh học sinh trường tiểu học tại phường Tăng Nhơn Phú, phản ứng: "Trẻ tiểu học học từ sáng đến 16 giờ 30 phút là quá dài, con tôi về nhà đã mệt, không còn sức học bài hay chơi đùa. Chúng cần thời gian nghỉ ngơi, chứ không phải bị "giam" ở trường để chờ phụ huynh".
Không ít phụ huynh cho rằng, quy định này không linh hoạt, đặc biệt với gia đình ở ngoại thành hoặc có con nhỏ. Anh Nguyễn Văn Phong, phường Tân Tạo, chia sẻ: "Tôi mong trường sắp xếp linh hoạt, nhưng nếu bắt buộc tan sau 16 giờ 30 phút, chi phí ăn trưa, giữ trẻ buổi chiều sẽ tăng. Hơn nữa, trẻ học chậm hoặc yếu sẽ mệt mỏi hơn, ảnh hưởng kết quả học tập".
Ngoài ra, một số ý kiến chỉ trích quy định thiếu xem xét thực tế đa dạng. Chị Mai Thị Loan có con học lớp 7 chia sẻ: "Với gia đình làm công nhân, tan muộn khiến trẻ về nhà muộn, ăn tối trễ, ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập ở nhà. Sở nên khảo sát ý kiến phụ huynh rộng rãi hơn thay vì áp đặt". Lo ngại về kinh phí cũng là điều đáng nói, vì buổi chiều có thể bao gồm hoạt động xã hội hóa (như ngoại ngữ, thể thao) đòi hỏi phải đóng góp, dù Sở khẳng định một số hoạt động miễn phí.
Chuyên gia tâm lý giáo dục Nông Thị Nguyệt nhận xét: "Đề nghị không cho học sinh tan học trước 16 giờ 30 phút là cần thiết để thực hiện chương trình mới, nhưng cần linh hoạt theo từng địa bàn, kết hợp khảo sát phụ huynh để điều chỉnh". Trong thời gian chờ văn bản chính thức, nhiều phụ huynh hy vọng Sở sẽ lắng nghe để tạo lịch học cân bằng, đảm bảo trẻ không chỉ học tốt mà còn khỏe mạnh.

TP Hồ Chí Minh: phụ huynh đồng tình với đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026
Kinhtedothi - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh vừa thông tin, học sinh trên địa bàn TP dự kiến được nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 trong hai tuần, từ ngày 9 - 22/2/2026 (tức từ 22 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

TP Hồ Chí Minh: trường học không được tự thu các khoản phí đầu năm học
Kinhtedothi - Ngày 13/8/2025, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo yêu cầu các trường học trên địa bàn không được phép thu bất kỳ khoản phí nào từ phụ huynh khi chưa có hướng dẫn cụ thể từ Sở này.

TP Hồ Chí Minh: học sinh khối 1, 9, 12 tựu trường sớm từ ngày 18/8
Kinhtedothi – Ngày 12/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch năm học 2025 - 2026, trong đó học sinh các khối lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường từ ngày 18/8, sớm hơn một tuần so với các khối lớp còn lại (25/8). Lễ khai giảng chính thức toàn TP sẽ diễn ra vào ngày 5/9.






