TP Hồ Chí Minh: triệt phá đường dây sản xuất, bán thuốc giả quy mô lớn
Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây sản xuất và mua bán thuốc tây giả. Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng bắt tạm giam 22 đối tượng trong đường dây này.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSĐT Tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện đường dây nghi vấn hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc đông y kết hợp tân dược điều trị các bệnh đau xương khớp, thần kinh, phong ngứa, dạ dày…

Đường dây này do vợ chồng Ngô Kim Diệu (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH Kingpharm, trụ sở tại quận Bình Tân) và Nguyễn Thị Ngọc Hương (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH MTV Kiến Lâm, trụ sở tại quận 8) cầm đầu.
Cơ quan CSĐT Công an TP xác định, vợ chồng Diệu, Hương có hành vi thành lập, sử dụng pháp nhân 2 công ty nêu trên làm bình phong để che giấu hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc đông y kết hợp tân dược các loại.

Ngày 25/12/2024, Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng CSĐT Tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường chủ trì, phối hợp Công an các quận 8, Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP lập 4 tổ công tác triển khai kế hoạch phá án, đồng loạt khám xét khẩn cấp 4 điểm khác nhau. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 1.164 thùng thuốc thành phẩm và nguyên liệu các loại; 1.600 kg bột nguyên liệu dùng để sản xuất viên nén thuốc giả; 5 hệ thống máy móc để đóng viên nang, ép vỉ, đóng lọ…
Các loại thuốc này đều là hàng giả, nhưng ghi trên vỏ hộp do doanh nghiệp tại Singapore hoặc Malaysia sản xuất với nhiều thương hiệu khác nhau: “Xương Khớp Khắc Tinh”, “Tỷ Thống An Khang”, “Xạ Hương Linh Chi Đơn”, “Ngứa An Khang”, “An Trĩ Khang”, “Khang Vị An”, “Tọa Cốt Thần Kinh Thống”…

Bước đầu vợ chồng Ngô Kim Diệu khai đã thuê 16 nhân viên là họ hàng, thân quen nhằm khép kín quá trình sản xuất thuốc giả, quản lý kho nguyên liệu, thành phẩm để tránh bị phát hiện từ khâu sản xuất viên nhộng, ép vỉ, đóng gói, chứa nguyên liệu, thành phẩm tại một số điểm khác nhau, để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.
Ngoài ra, vợ chồng Diệu còn thuê Nguyễn Thị Như Ý và chồng là Ngô Qúy Dương (ngụ quận 12) sản xuất bao bì, tem nhãn giả. Cơ quan công an xác định, chỉ riêng năm 2024, vợ chồng Diệu đã sản xuất số thuốc giả trị giá hơn 45 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra.

Không để lãng phí trụ sở sau sáp nhập các đơn vị hành chính
Kinhtedothi – Ngày 11/1, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân (TDPTND) giai đoạn 1975-2025 và gặp gỡ lãnh đạo phường thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã theo Nghị quyết 1278/NQ-UBTVQH15 ngày 14/11/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Việt Nam cung rước Xá lợi Phật
Kinhtedothi - Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 6/5 đến 8/5, với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”.
Kiều hối chảy về TP Hồ Chí Minh khoảng 9,6 tỷ USD trong năm 2024
Kinhtedothi – Trong chuỗi hoạt động của các chương trình họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài (NVNƠNN), có thăm và tặng 100 phần quà đến phụ nữ, trẻ em (cơ sở Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre.