TP Hồ Chí Minh: Xét xử “đại gia” thích khoe… vàng dỏm

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phiên tòa diễn ra muộn hơn dự kiến do người nhà của Phúc “XO” từ chối 1 luật sư bào chữa.

Cho khách dùng ma túy và mua giúp để phụ thu
Sáng 16/6, TAND TP Hồ Chí Minh đưa Trần Ngọc Phúc (tức Phúc “XO”, SN 1982, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) cùng 12 bị cáo khác ra xét xử sơ thẩm về các tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Không tố giác tội phạm”.
Bị cáo Trần Ngọc Phúc được phép ngồi tại phiên xử sơ thẩm vì bệnh.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh, vào chiều 10/4/2019, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính quán karaoke XO Pharaon, số 29 Trường Trinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, do Phúc “XO” làm chủ. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 100 người có dấu hiệu phê ma túy.
Tiến hành khám xét tủ cá nhân của 2 nữ tiếp viên là Trần Thị Quỳnh (SN 1993, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Trần Thị Mộng Đang (SN 2001, ngụ TP Cần Thơ), lực lượng chức năng phát hiện có thuốc lắc. Sau khi xét nghiệm cho kết quả 80 người dương tính với ma túy, trong đó có 30 người là nhân viên quán.
Ngay trong ngày, công an tạm giữ Phúc “XO” cùng một số nhân viên quán karaoke, đến ngày 12/4/2019 Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định bắt giữ Phúc cùng 11 đồng phạm.
Tại cơ quan điều tra, Phúc “XO” thừa nhận quán karaoke XO Pharaon hoạt động từ 8 giờ đến 0 giờ mỗi ngày, giá phòng dao động từ 150.000 - 500.000 đồng/giờ. Bản thân Phúc “XO” cho phép khách đến quán sử dụng ma túy.
Ngoài ra, Phúc còn chỉ đạo nhân viên mua giúp ma túy nếu khách yêu cầu rồi tính phụ thu từ 200.000 - 800.000 đồng/giờ. Tại quán karaoke có 5 - 8 phòng hát có khách sử dụng ma túy, trung bình mỗi tháng Phúc “XO” thu lợi khoảng 120 triệu đồng.
Trưng vàng giả để câu view trên youtube
Ngoài việc phát hiện và thu giữ ma túy tại quán karaoke, qua khám xét nhà riêng của Phúc “XO” và đồng phạm, công an còn tìm thấy thuốc lắc, súng thể thao, đạn, bình xịt hơi cay và nhiều xe máy gắn biển số “ngũ quý” và xe “dát vàng” là những tài sản Phúc “XO” thường khoe trên youtube để câu view. Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định những biển số “ngũ quý” là biển giả, còn xe “dát vàng” thực chất mạ đồng.
Phúc ''XO'' lúc chưa bị bắt thường khoe vàng khối trên youtube.
Đối với Trần Ngọc Tài (SN 1985, em trai Phúc “XO”) cùng 3 người khác (trong đó có 2 nữ tiếp viên quán karaoke) bị cáo buộc tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Vì khi khám xét nhà Tài, công an cũng phát hiện và thu giữ một số ma túy tổng hợp (loại ketamin) và khẩu súng hiệu Sharp INNOVA, 67 viên đạn, 4 thanh kiếm, một bình xịt hơi cay, một áo giáp chống đạn.
Tại cơ quan điều tra, Tài khai mua ma túy từ một người không rõ lai lịch tại chân cầu vượt An Sương (quận 12), để sử dụng 1 mình và không bán lại cho ai. Đối với số súng đạn và kiếm… Tài cũng khai lên mạng đặt mua và chưa sử dụng. Về hành vi tàng trữ số vũ khí nêu trên (công cụ hỗ trợ) nhưng không có giấy phép, Tài bị xử phạt 45 triệu đồng.
Liên quan đến vụ án anh em nhà Phúc “XO”, Viện KSND cũng truy tố Nguyễn Văn Sang tội “Không tố giác tội phạm”.
Thời điểm bị bắt, Phúc “XO” khai quán karaoke XO Pharaon do mình làm chủ, do không am hiểu giấy tờ liên quan đến pháp luật (vì Phúc “XO” chỉ học lớp 1), nên Phúc nhờ bà Đỗ Ngọc Kiều Loan đứng tên giấy phép kinh doanh. Sau đó, Phúc “XO” ký hợp đồng thuê lại toàn bộ giấy phép kinh doanh của bà Loan với giá 20 triệu đồng/tháng. Còn chiếc xe Audi màu vàng là của bà Loan cho Phúc “XO” mượn để đi lại.
Sáng nay, phiên tòa diễn ra khá muộn vì người nhà của Phúc “XO” từ chối 1 luật sư bào chữa cho Phúc nên HĐXX phải dừng để hội ý. Riêng Phúc “XO” được phép ngồi tại ghế để trả lời HĐXX vì bệnh.
Dự kiến phiên tỏa sơ thẩm diễn ra trong 2 ngày. Phúc “XO” cùng 7 đồng phạm bị truy tố tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” với khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần