Kinhtedothi - Thời gian nghỉ Tết của học sinh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sẽ kéo dài thêm 3 ngày, đến hết mồng 8 tháng Giêng thay vì hết 5 như kế hoạch trước đây.
Ngày 3/12, UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Theo đó, tất cả trẻ mầm non, học sinh phổ thông nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 18 đến 29/1 (từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng âm lịch), tổng 12 ngày.
Học sinh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được nghỉ Tết Nguyên đán 12 ngày. Ảnh minh hoạ
UBND TP lưu ý, ngày nghỉ lễ được quy định bởi Luật Lao động nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp; Hiệu trưởng các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục cho phù hợp cho đơn vị mình đúng quy định.
Nếu học sinh nghỉ hết ngày mùng 5 Tết và sẽ quay trở lại trường vào mùng 6 tết (thứ 6) thì sẽ gây bất tiện cho nhiều phụ huynh. Chính vì vậy, Sở GD&ĐT đã đề xuất với UBND TP điều chỉnh lịch nghỉ Tết từ ngày 18 đến 27/1 và thêm 2 ngày cuối tuần, tức là, học sinh sẽ chính thức học trở lại vào ngày 30/1, nâng tổng số ngày nghỉ Tết là 12 ngày.
Khi học sinh đi học trở lại, các trường được chủ động xây dựng kế hoạch dạy bù phù hợp.
Trước đó, theo khung thời gian kế hoạch năm học 2022-2023 do UBND TP phê duyệt, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài từ ngày 18/1/2023 (tức ngày 27/12 âm lịch) đến hết ngày 26/1/2023 (tức ngày 5/1 âm lịch).
Năm ngoái, học sinh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày, các năm trước khoảng 14 ngày.
Kinhtedothi - Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của công chức, viên chức kéo dài 7 ngày liên tục, từ thứ Sáu (20/1/2023) đến hết ngày thứ Năm (26/1/2023), gồm 5 ngày nghỉ Tết theo Bộ Luật Lao động và 2 ngày nghỉ bù.
Kinhtedothi - Bước vào năm học mới 2025-2026, tập thể giáo viên Trường Phổ thông thực hành sư phạm (thuộc Trường Đại học Đồng Nai) đã hai lần gửi “tâm thư” đến lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cùng các sở ngành, mong được giải quyết những vấn đề vướng mắc tại nhà trường.
Kinhtedothi – “Từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” là yêu cầu trực diện đặt ra cho ngành giáo dục trong bối cảnh hiện nay. Để hiện thực hoá chủ trương trên, việc triển khai các mô hình tiên phong, định hướng bước đi mới để nâng cao chất lượng dạy – học tiếng Anh đã và đang được đẩy mạnh trong các trường phổ thông.
Kinhtedothi - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, về nội dung triển khai vận động tài trợ xã hội hóa trong trường học tại địa bàn, hiện Nghệ An đang tạm dừng triển khai dưới mọi hình thức, sẽ xử lý nghiêm các trường học cố tình vi phạm nội dung chỉ đạo gây dư luận không tốt.
Kinhtedothi - Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, năng lực đào tạo và nghiên cứu để thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 – 2035, định hướng đến năm 2045.
Kinhtedothi – Những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho sự lan tỏa của phong trào học tập, sáng tạo công nghệ thông tin trong học sinh Thủ đô; đồng thời thể hiện rõ năng lực số, tư duy sáng tạo đang được nuôi dưỡng ngày càng mạnh mẽ trong thế hệ trẻ.