TP Huế: phát hiện 1 tấn sụn gà bẩn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ
Kinhtedothi- Ngày 8/8, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, trong quá trình tuần tra, tổ công tác thuộc Phòng đã phát hiện một phương tiện chở số lượng lớn sụn gà không rõ nguồn gốc.

Khoảng 1 tấn sụn gà được phát hiện trên xe khách mang biển số Lào.
Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 40 ngày 8/8, tại km 800+500 quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường Phong Thái, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế phát hiện xe ô tô khách mang thương hiệu Yến Hải, gắn biển số Lào un2359, chạy hướng Bắc - Nam có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trong khoang xe khách có 19 thùng xốp đóng kín, ngụy trang qua lớp nilon. Qua kiểm đếm, đơn vị chức năng phát hiện nhiều sụn gà có tổng trọng lượng khoảng 1 tấn, đã bốc mùi hôi thối.

Toàn bộ số sụn gà đều đã bốc mùi hôi thối.
Danh tính tài xế điều khiển phương tiện được xác định là Nguyễn Văn Khoa (SN 1986, trú tại phường Hòa Vang, TP Đà Nẵng).
Qua làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Nguyễn Văn Khoa khai nhận 19 thùng sụn gà nêu trên được chở từ cửa khẩu Lào đưa về Đà Nẵng để tiêu thụ.
Hiện Phòng CSGT đang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế tiếp tục xác minh làm rõ.

Tạm giữ 13 tấn chân gà ngâm hóa chất
Kinhtedothi – Công an tỉnh Thanh Hoá vừa phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện, tạm giữ hơn 13 tấn chân gà đông lạnh được ngâm hóa chất. Số hàng này đang chuẩn bị phân phối cho các tiểu thương để bán ra thị trường.

Tiêu hủy 1 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc tại Huế
Kinhtedothi - Ngày 2/7, Chi cục quản lý thị trường TP Huế phối hợp Nhà máy xử lý rác Thủy Phương (phường Thanh Thủy) tiêu hủy 1 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Khởi tố doanh nghiệp buôn lậu gần 1.400 tấn chân gà đông lạnh trị giá hàng chục tỷ đồng
Kinhtedothi - Cơ quan chức năng vừa tiến hành khởi tố vụ án "Buôn lậu" liên quan đến Công ty TNHH XNK VN sau khi phát hiện doanh nghiệp này giả mạo hồ sơ xuất khẩu gần 1.400 tấn chân gà đông lạnh, gây thất thu ngân sách nhà nước hơn 7 tỷ đồng nếu không bị phát hiện kịp thời.