Trả tự do 3 bị cáo trong vụ án Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 3 bị cáo được HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh tuyên trả tự do ngay tại tòa là Nguyễn Trí Dũng (nguyên Phó Giám đốc), Nguyễn Đỗ Nguyên (nguyên Trưởng khoa Tổng hợp), Lương Ngọc Tuấn (nguyên Phó Trưởng khoa Khám mắt).

Chiều 1/12, sau 4 ngày xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại hơn 14,2 tỷ đồng, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 8 bị cáo.

HĐXX phiên tòa sơ thẩm tuyên trả tự do cho 3 bị cáo nguyên là bác sĩ tại Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh vì thời hạn tạm giam bằng với mức án tuyên.
HĐXX phiên tòa sơ thẩm tuyên trả tự do cho 3 bị cáo nguyên là bác sĩ tại Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh vì thời hạn tạm giam bằng với mức án tuyên.

Theo đó, HĐXX tuyên trả tự do ngay tại tòa đối với 3 bị cáo, gồm: Nguyễn Trí Dũng (nguyên Phó Giám đốc bệnh viện), Nguyễn Đỗ Nguyên (nguyên Trưởng khoa Tổng hợp) và Lương Ngọc Tuấn (nguyên Phó Trưởng khoa Khám mắt. Lý do 3 bị cáo này được tuyên trả tự do ngay tại tòa vì thời hạn tạm giam của cả 3 bị cáo bằng với mức án HĐXX tuyên phạt là 1 năm 7 ngày tù.

Đối với 5 bị cáo còn lại, gồm: Nguyễn Minh Khải (nguyên Giám đốc bệnh viện) bị tuyên phạt 7 năm tù. Các bị cáo Phí Duy Tiến, Võ Thị Chinh Nga (cả 2 đều là nguyên Phó Giám đốc bệnh viện) và Nguyễn Quốc Toản (nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức) mỗi bị cáo 3 năm tù; Phan Thị Bích Hạnh (nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế toán) 18 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Minh Khải - nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh bị tuyên phạt 7 năm tù.  
Bị cáo Nguyễn Minh Khải - nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh bị tuyên phạt 7 năm tù.  

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên các bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền thiệt hại hơn 14,2 tỷ đồng cho bị hại trong vụ án là Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh.

Đối với những người đến khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Mắt TP, HĐXX cho rằng đây là quan hệ dân sự sẽ được xem xét khi có yêu cầu.

HĐXX nhận định, sai phạm của các bị cáo là đưa ra những tiêu chí, rồi dựa vào đó để thực hiện hành vi sai phạm loại nhà thầu Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha, cho 2 nhà thầu là Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hào Tín, Công ty TNHH Thương mại Tâm Hợp trúng thầu gói thầu “Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018”, gây thiệt hại hơn 14,2 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Khải được xác định là chủ mưu, các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức. Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận đã sai, trong quá trình điều tra xét xử, các bị cáo thành khẩn và tự nguyện khắc phục hậu quả. Do đó, HĐXX đã tuyên với mức án như trên.

Tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang - Công ty Luật Viên An, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Trí Dũng đã đề nghị HĐXX không cấm các bị cáo là bác sĩ được trả tự do tiếp tục hành nghề. Với đề nghị này, HĐXX đã tuyên chấp nhận ý kiến luật sư, nhằm tạo điều kiện để các bác sĩ vừa được trả tự do hành nghề khám chữa bệnh, giúp người.