Trái Đất trước bờ vực khủng hoảng: san hô chết hàng loạt vì tăng nhiệt
Kinhtedothi - Các nhà khoa học cảnh báo hành tinh đang vượt qua những ngưỡng giới hạn nguy hiểm, khi rừng mưa Amazon, dòng hải lưu Đại Tây Dương và hệ sinh thái biển đều đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Hiện tượng nóng lên toàn cầu đang vượt qua ngưỡng nguy hiểm sớm hơn dự kiến, khi các rạn san hô trên thế giới chết dần với tốc độ gần như không thể phục hồi. Các nhà khoa học cảnh báo đây có thể là dấu mốc đầu tiên cho thấy hệ sinh thái Trái Đất đang bước vào giai đoạn suy sụp do biến đổi khí hậu.
Cảnh báo này được đưa ra trong báo cáo Điểm tới hạn toàn cầu của 160 nhà nghiên cứu quốc tế, tổng hợp các phát hiện mới nhất về những ngưỡng mà hành tinh khó có thể quay trở lại trạng thái cân bằng.

Các nhà khoa học cảnh báo hành tinh đang vượt qua những ngưỡng giới hạn nguy hiểm, khi rừng mưa Amazon, dòng hải lưu Đại Tây Dương và hệ sinh thái biển đều đứng trước nguy cơ sụp đổ. Ảnh: Great Barrier Reef Foundation
Báo cáo công bố chỉ vài tuần trước Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP30 dự kiến tổ chức tại khu vực gần rừng mưa Amazon ở Brazil.
Theo nhóm tác giả, chính rừng mưa Amazon cũng đang đứng trước nguy cơ sụp đổ khi nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt mốc 1,5 độ C, chủ yếu do tình trạng phá rừng và suy giảm độ che phủ tự nhiên.
Báo cáo cũng nêu khả năng dòng hải lưu chính của Đại Tây Dương, vốn giúp điều hòa khí hậu ở Bắc Âu, có thể bị gián đoạn nếu Trái Đất tiếp tục nóng lên.
Giáo sư Tim Lenton thuộc Đại học Exeter, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết sự thay đổi đang diễn ra nhanh chóng ở nhiều vùng khí hậu và hệ sinh thái.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh một số tín hiệu tích cực, trong đó có việc giảm dần phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch - nguyên nhân chính gây biến đổi khí hậu.
Theo dữ liệu của tổ chức nghiên cứu Ember, trong năm nay năng lượng tái tạo lần đầu tiên chiếm tỷ trọng sản xuất điện cao hơn than đá trên phạm vi toàn cầu.
Các nhà khoa học kêu gọi các quốc gia tại COP30 hành động mạnh mẽ hơn để giảm lượng khí thải nhà kính, cho rằng tốc độ thay đổi trong tự nhiên đang vượt xa các dự đoán trước đây.
Dữ liệu của Liên Hợp quốc và Liên minh châu Âu cho thấy nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng thêm khoảng 1,3 đến 1,4 độ C so với giai đoạn tiền công nghiệp.
Đọc thêm: Chính phủ Pháp mới: bài kiểm tra khắc nghiệt cho Thủ tướng Lecornu
Hai năm gần đây được ghi nhận là giai đoạn Trái Đất nóng nhất trong lịch sử. Các đợt nắng nóng kéo dài trên biển đã khiến 84% rạn san hô toàn cầu bị tẩy trắng hoặc chết. Những rạn san hô này vốn là nơi sinh sống của khoảng một phần tư các loài sinh vật biển. Các chuyên gia cho rằng để khôi phục san hô, thế giới cần nhanh chóng giảm nhiệt độ toàn cầu về mức gần 1 độ C.
Nhà khoa học Pep Canadell thuộc Trung tâm Khoa học Khí hậu CSIRO của Australia cho biết mức độ tác động của biến đổi khí hậu đang lan rộng và ngày càng nghiêm trọng.
Dựa trên các chính sách hiện nay, Trái Đất có thể nóng lên tới khoảng 3,1 độ C trong thế kỷ này - mức vượt xa giới hạn an toàn mà giới khoa học khuyến nghị.

Nông sản Việt “vượt sóng” biến đổi khí hậu để chinh phục thị trường thế giới
Kinhtedothi - Nông sản Việt Nam đang chứng minh sức vươn mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, với điển hình là thành công 10 năm của dừa xiêm xanh Bến Tre tại Mỹ do Vina T&T Group thực hiện.

Thanh niên Việt Nam mang tiếng nói về ứng phó biến đổi khí hậu đến Bangladesh YouthCoP 2025
Kinhtedothi - Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng đe dọa nghiêm trọng đến tương lai nhân loại, thanh niên – những người trẻ tuổi, không chỉ là nạn nhân dễ bị tổn thương nhất mà còn là tác nhân thay đổi quan trọng.
Hà Nội: nhiều mô hình trồng trọt thích ứng với biến đổi khí hậu
Kinhtedothi - Thời gian qua, ngành nông nghiệp Hà Nội đã xây dựng nhiều mô hình trồng trọt thích ứng với biến đổi khí hậu. Những mô hình này đều phù hợp với nhu cầu tiêu dùng, xu hướng của thị trường, hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân tăng thu nhập.