Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình:

Tràn lan xe ô tô dừng đỗ trên đường Bưởi

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phớt lờ các quy định của Luật Giao thông Đường bộ, hàng loạt xe ô tô ngang nhiên dừng, đỗ sai quy định trên phố đường Bưởi, đoạn qua phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình gây cản trở, mất ATGT.

 

Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được nhiều phản ánh của người tham gia giao thông về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đường Bưởi, hướng Hoàng Quốc Việt, đoạn qua Công viên Thủ Lệ (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) làm nơi dừng, đỗ phương tiện sai quy định gây cản trở, mất ATGT.

Xe ô tô dừng đỗ bên trái đường một chiều đoạn qua Công viên Thủ Lệ.
Xe ô tô dừng đỗ bên trái đường một chiều đoạn qua Công viên Thủ Lệ.

Có mặt tại khu vực này trong sáng ngày 23/5, theo ghi nhận của phóng viên, những phản ánh trên là hoàn toàn có cơ sở. Tại đây, phớt lờ các quy định của Luật Giao thông đường bộ, hàng chục xe ô tô vẫn ngang nhiên dừng đỗ trên vỉa hè, lấn chiếm điểm chờ xe buýt, bên trái đường một chiều gây cản trở mất ATGT.

Tràn lan xe ô tô dừng đỗ trên đường Bưởi - Ảnh 1
Xe ô tô dừng đỗ lấn chiếm vỉa hè đoạn sát với tường rào Công viên Thủ Lệ.
Xe ô tô dừng đỗ lấn chiếm vỉa hè đoạn sát với tường rào Công viên Thủ Lệ.

Đáng nói, tình trạng trên đã diễn ra trong một thời gian dài và là một trong những nguyên nhân khiến khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ, mất ATGT, trật tự đô thị trong giờ cao điểm. Thế nhưng, dù những vi phạm trên đã diễn ra trong một thời gian dài, người dân đã nhiều lần phản ánh với các cơ quan chức năng phường Ngọc Khánh nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Xe ô tô dừng đỗ sát với điểm chờ xe buýt.
Xe ô tô dừng đỗ sát với điểm chờ xe buýt.

Do đó, để đảm bảo trật tự đô thị, ATGT, hạn chế những điểm ùn tắc không đáng có… Đồng thời, đảm bảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đề nghị Ban Chỉ đạo 197 quận Ba Đình, Ban Chỉ đạo 197 phường Ngọc Khánh nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương vào cuộc, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.