Trần Nhật Minh dẫn dắt dàn nghệ sĩ quốc tế biểu diễn hòa nhạc dân ca Việt

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Với vai trò là nhạc trưởng khác mời – nhạc trưởng Trần Nhật Minh (chồng của siêu mẫu Thúy Hằng) đã dẫn dắt chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Thế giới biểu diễn các tác phẩm mang âm hưởng dân ca Việt Nam như: Se chỉ luồn kim, Trống cơm… tại chương trình hòa nhạc “Đêm Thăng Long”.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy các nghệ sĩ thế giới biểu diễn bản hòa nhạc mang âm hưởng dân ca Việt - "Se chỉ luồn kim"

Lối chỉ huy giàu năng lượng của anh dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, sâu lắng với những làn điệu quan họ, bùng nổ với những thanh âm mượn chất liệu Tây Bắc như Phiên chợ vùng cao, Điệu múa. Ngoài các tiết mục chất liệu dân tộc, Trần Nhật Minh còn tham gia biểu diễn phần dạo đầu bài The Barber of Seville của Gioachino Rossini, và Norma của Vincenzo Bellini - hai nhà soạn nhạc vĩ đại của nước Ý.

Trong phần hai của chương trình, nhạc trưởng Damiano Giuranna cùng Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Thế giới gây ấn tượng mạnh mẽ và nhận những tràng vỗ tay kéo dài sau mỗi phần biểu diễn các tác phẩm Symphony No.5 in E minor Op.64; Andante - Allegro con anima - Molto più traiquillo; Andante Cantabile, con alcuna licenza; Valse. Allegro moderato… của tác giả Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh và các nghệ sĩ của dàn nhạc
Nhạc trưởng Trần Nhật Minh và các nghệ sĩ của dàn nhạc

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh cho biết khi nhận lời mời của nghệ sĩ Bùi Công Duy - Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh lập tức gác công việc, sắp xếp thời gian tham gia cùng các nghệ sĩ quốc tế. “Tôi có bốn buổi tập luyện cùng Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Thế giới. Mọi việc diễn ra tự nhiên, tất cả đều ăn ý, bởi âm nhạc chính là sợi dây kết nối tốt nhất. Đây là cơ hội đáng quý, là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tôi” – nhạc trưởng Trần Nhật Minh nói.

Là một trong những khán giả theo dõi chương trình, ông Honna Tetsuji - chỉ huy chính của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam - bày tỏ: "Buổi diễn là cơ hội tuyệt vời để những người bạn đến từ nhiều quốc gia cùng thưởng thức âm nhạc, tìm hiểu về văn hoá Việt Nam. Tôi thực sự ấn tượng với các bản dân ca được chơi bởi dàn giao hưởng".

Rất đông khán giả đến phòng hòa nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam để đón nghe chương trình.
Rất đông khán giả đến phòng hòa nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam để đón nghe chương trình.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh khẳng định đây là cơ hội tốt để các sinh viên trẻ được rèn luyện nâng cao cả về kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm thực chiến, khả năng thẩm mỹ và tinh thần đồng đội. Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh bày tỏ: "Thông qua hoạt động ý nghĩa này tôi nghĩ rằng khán giả sẽ yêu thích nhạc giao hưởng hơn, có niềm tin vào thế hệ trẻ của Học viện hơn. Với tư cách là một khán giả và là người đồng nghiệp có nhiều dịp được cộng tác với NSND Bùi Công Duy - tôi thực sự nể phục và biết ơn sự kết nối của anh với những học viện âm nhạc, nhà hát, dàn nhạc có uy tín trên thế giới với Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam để mang lại những cơ hội giao lưu, cọ xát tuyệt vời cho các con".

Sau buổi diễn ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Thế sẽ có Gala Opera Puccini ngày 10/4. Nhạc trưởng Damiano Giuranna và các học trò biểu diễn tôn vinh nhà soạn nhạc Ý Puccini (1858-1924). Chuyến lưu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Thế giới ở Hà Nội nằm trong dự án Âm thanh của tình anh em, kết hợp cùng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, do nghệ sĩ Bùi Công Duy khởi xướng.

 

Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Thế giới do nhạc trưởng người Italy Damiano Giuranna thành lập năm 2001, mục đích xây dựng dự án ngoại giao văn hóa và lan tỏa âm nhạc. Trong 23 năm, tổ chức đã chào đón hơn 2000 nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia. Họ xây dựng quỹ hỗ trợ, mở hội thảo về âm nhạc tại các vùng sâu, vùng xa thuộc nhiều quốc gia, nhằm tìm ra giải pháp giúp trẻ em tiếp cận nghệ thuật trong hoàn cảnh khó khăn.

Trần Nhật Minh đã học và tốt nghiệp loại xuất sắc tại Nhạc viện Magnitogorsk (LB Nga) chuyên ngành Chỉ huy Hợp xướng. Anh có bằng Nghiên cứu sinh tại Nhạc viện Tchaikovsky ở Moscow (2007) sau đó hoàn thành khóa Chỉ huy Opera tại Học viện Chỉ huy Ý (2012). Anh đã tham gia các lớp học nâng cao của các nhạc trưởng như Vladimir Spivakov, Theodore Kurenzis, Gudni Emilsson, học khóa Chỉ huy Giao hưởng với nhạc trưởng Nhà hát Bolshoi Moscow – Pavel Klinichev.