Trao giải vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ trao giải thưởng và kỷ niệm chương vì sự nghiệp mỹ thuật.

Ngày 19/9, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam năm 2014 tại Hà Nội.

 
Lễ trao giải thưởng và kỷ niệm chương vì sự nghiệp mỹ thuật.
Kinhtedothi - Lễ trao giải thưởng và kỷ niệm chương vì sự nghiệp mỹ thuật.
Được biết, năm 2014, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức triển lãm mỹ thuật tại 8 khu vực trên cả nước, bao gồm: Khu vực I - Hà Nội, Khu vực II – Đồng bằng sông Hồng, Khu vực III – Tây Bắc Việt Bắc, Khu vực IV – Bắc miền Trung, Khu vực V – Nam miền Trung và Tây Nguyên, Khu vực VI - TP. Hồ Chí Minh, Khu vực VII – Đông Nam Bộ và Khu vực VIII – Đồng bằng sông Cửu Long.

Triển lãm Mỹ thuật 8 khu vực đã giới thiệu những tác phẩm mới, được sáng tác từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014.

Theo đó, trên cơ sở 33 tác phẩm khu vực đạt giải, Hội đồng chấm giải đã xét tặng 4 tác phẩm để trao Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam năm 2014 đó là: Điêu khắc gỗ "Ký ức Quảng Trị" của Cù Cao Khải (Ninh Bình), tranh sơn dầu "Tôi" (của tác giả Trần Thị Thu, Hòa Bình), tranh màu nước "Mùa sinh sản" (của Thái Nhật Minh, Vĩnh Phúc) và cuốn sách "Mỹ thuật Đô thị Sài Gòn – Gia Định 1900 - 1975" của tác giả Uyên Huy.

Được biết, từ khi phát động, BTC triển lãm đã nhận được 2525 tác phẩm của 1877 tác giả gửi tới tham dự. Hội đồng nghệ thuật của hội cũng đã chọn trưng bày 1511 tác phẩm của 1409 tác giả, trong đó có 696 tác phẩm của 579 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.