Báo Kinh tế & Đô thị và báo Quảng Trị

Trao tặng 360 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2022), chiều 28/4, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Báo Quảng Trị tổ chức chương trình trao tặng 360 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 360 chiếc xe đạp có tổng trị giá gần 600 triệu đồng và tặng sách cho học sinh nghèo vượt khó của 17 trường học trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao biển tượng trưng tặng xe đạp cho các đại diện trường học. Ảnh: Đức Việt
Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao biển tượng trưng tặng xe đạp cho các đại diện trường học. Ảnh: Đức Việt

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao trực tiếp 35 chiếc xe đạp cho 35 em học sinh nghèo vượt khó của Trường THCS&THPT Cồn Tiên, Trường TH&THCS Gio An (huyện Gio Linh); Số xe đạp còn lại đã được trao cho đại diện các trường học.

Tổng Biên tập báo Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ trao biểu trưng tặng xe đạp cho các đại diện trường học. Ảnh: Đức Việt
Tổng Biên tập báo Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ trao biểu trưng tặng xe đạp cho các đại diện trường học. Ảnh: Đức Việt

Em Hồ Ngọc Doanh Bảo, lớp 5D, trường TH&THCS Gio An chia sẻ: “Nhận được phần quà ý nghĩa của Ban tổ chức trao tặng em rất vui sướng khi quãng đường từ nhà đến trường sẽ được rút ngắn nhờ chiếc xe đạp mới này. Em hứa sẽ cố gắng học tập, chăm ngoan để không phụ tấn lòng của các bác, các chú”.

Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà trao biểu trưng tặng xe đạp và sách cho các đại diện trường học. Ảnh: Đức Việt
Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà trao biểu trưng tặng xe đạp và sách cho các đại diện trường học. Ảnh: Đức Việt

Để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận được món quà ý nghĩa thiết thực là những chiếc xe đạp này, thời gian qua, báo Kinh tế & Đô thị và báo Quảng Trị đã nỗ lực kết nối, vận động Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Câu lạc bộ Trẻ Quảng Trị tại Hà Nội tài trợ.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, địa diện Ban tổ chức, đơn vị tài trợ chương trình chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh và đại diện các nhà trường. Ảnh: Đức Việt
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, địa diện Ban tổ chức, đơn vị tài trợ chương trình chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh và đại diện các nhà trường. Ảnh: Đức Việt

Chia sẻ tại lễ trao tặng, nguyên Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Tạ Việt Anh cho biết: Hoạt động trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó hôm nay là sự nối tiếp truyền thống của hai báo Kinh tế & Đô thị và Báo Quảng Trị được tổ chức thường niên.

Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Quảng Trị cũng là kỷ niệm 10 năm Chương trình “Nghĩa tình tháng 7” của Báo Kinh tế & Đô thị và Báo Quảng Trị xây dựng và duy trì hiệu quả.

“Mong rằng trong thời gian tới, với sự tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, sự đồng hành của các nhà hảo tâm, tổ chức, DN, báo Kinh tế & Đô thị và báo Quảng Trị tiếp tục thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” – ông Tạ Việt Anh nhấn mạnh.

Với mong muốn được sẻ chia, chắp cánh việc học tập cho các em học sinh quê hương, Câu lạc bộ Trẻ Quảng Trị tại Hà Nội đã nỗ lực chung sức vận động các nguồn lực để dành tặng những món quà ý nghĩa cho các em học sinh.

Ông Nguyễn Tiền Phong – Đại diện Ban điều hành Câu lạc bộ Trẻ Quảng Trị tại Hà Nội tâm sự: “Thành viên của câu lạc bộ chủ yếu là những người con Quảng Trị xa quê, có những người chưa có dịp trở về Quảng Trị bao giờ. Tuy vậy, mỗi thành viên đều ấp ủ tình cảm hướng về quê hương. Ngoài kêu gọi tài trợ xe đạp lần này, hàng năm chúng tôi đều có các hoạt động hướng về quê nhà như trao quà cho bà con bị thiệt hại do thiên tai, các hoạt động tiếp sức đến trường…”.

Đại diện Câu lạc bộ Trẻ Quảng Trị trao biểu trưng tặng xe đạp và sách cho đại diện các nhà trường. Ảnh: Đức Việt
Đại diện Câu lạc bộ Trẻ Quảng Trị trao biểu trưng tặng xe đạp và sách cho đại diện các nhà trường. Ảnh: Đức Việt

Tại lễ trao tặng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị Lê Thị Hương bày tỏ niềm xúc động khi các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh đã được Báo Kinh tế&Đô thị, Báo Quảng Trị và các đơn vị tài trợ quan tâm, sẻ chia bằng món quà đầy ân tình và ý nghĩa.

Theo bà Lê Thị Hương, những năm qua ngành giáo dục và đào tạo Quảng Trị đã khắc phục mọi khó khăn để thực hiện và hoàn thành tốt sứ mệnh trồng người, nỗ lực hỗ trợ các đơn vị trường học, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa vơi bớt khó khăn, nhọc nhằn để vươn lên học tốt, dạy tốt. Tuy vậy, những khó khăn ảnh hưởng đến công tác giáo dục, nhất là về trường lớp, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; điều kiện sinh hoạt, ăn ở của giáo viên và học sinh ở vùng sâu, vùng xa, miền núi vẫn gian nan.

“Thay mặt lãnh đạo ngành Giáo dục và đào tạo, tôi xin cảm ơn tấm lòng, tình cảm sẻ chia của các cơ quan báo chí, các đơn vị tài trợ, nhất là con em Quảng Trị xa quê đã tích cực hỗ trợ cho các em học sinh nghèo thời gian qua và tại buổi trao tặng xe đạp hôm nay. Tôi mong rằng, thời gian tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan báo chí, các nhà tài trợ để có điều kiện vươn lên học tập tốt hơn” - bà Hương chia sẻ.