Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Trên 62.600 tàu thuyền đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm bão số 7

Kinhtedothi - Thông tin tại cuộc họp về tình hình bão số 7 sáng 5/12, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, hầu hết các phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.
Tính đến 6h00 ngày 5/12, Biên phòng tuyến biển đã phối hợp với Tổng cục Thuỷ sản (Bộ NN&PTNT) thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 62.634 phương tiện với 300.544 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão. Từ đó, chủ động vòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.
Trong số này, hoạt động trong khu vực giữa biển Đông có 15 tàu/ 87 người. Hoạt động ven bờ, các vùng biển khác: 7.312 tàu/ 50.372 người. Neo tại các bến: 55.307 tàu/ 250.085 người.
Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, Bộ Ngoại giao đã có công hàm đề nghị các nước Malaysia, Indonesia, Philipines tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền Việt Nam được trú, tránh và hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Thủy sản tiếp tục thông báo, kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển.
 Nhiều tàu thuyền đã đến nơi tránh trú an toàn. Ảnh minh hoạ
Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Đức Quang cho biết, trong những giờ tới, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau cần tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 20/CĐ-TW ngày 3/12/2019; tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Các tỉnh, TP: Thái Bình, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Sóc Trăng, Cà Mau thông báo chỉ đạo các sở, ban ngành và các địa phương sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với bão. Đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với gió mạnh trên biển.
Bản tin sáng nay (5/12) của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, bão số 7 đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, sau chuyển hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 16 giờ ngày 5/12, tâm bão ở khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) từ vĩ tuyến 12,0 - 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ