Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tri ân tặng nước hoa cho khách hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kinhtedothi - Công an TP Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can (trong đó, tạm giam 3 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can) về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả" theo quy định tại điều 192 Bộ luật hình sự.

Theo đó, 3 trong số 4 bị can vừa bị khởi tố cùng với 10 người khác trước đó cũng đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự.

Các quyết định, lệnh nói trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Tang vật vụ án.

Trước đó, trinh sát hình sự Công an TP Thái Bình phát hiện một ổ nhóm trên địa bàn do Nguyễn Duy Khánh (26 tuổi, trú tại xã Vũ Phúc, TP Thái Bình) cầm đầu có biểu hiện sản xuất hàng giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán thông tin dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Nhóm này hoạt động hết sức tinh vi và móc nối với người dân ở Hà Nội, Điện Biên.

Kết quả điều tra, bước đầu xác định Nguyễn Duy Khánh "góp vốn" cùng hai người là Lê Kim Hải (22 tuổi, trú tại huyện Thái Thụy) và Nguyễn Thanh Tân (25 tuổi, trú tại TP Thái Bình) để thành lập mô hình công ty sản xuất hàng giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này đặt mua tem mác, vỏ hộp, túi chống va đập, lọ và nước hoa giả qua mạng xã hội rồi về thuê người đóng gói giống hệt như sản phẩm thật. Sau đó, móc nối với nhân viên bưu tá của một bưu cục trên địa bàn TP Thái Bình để mua và thu thập thông tin người dùng gồm tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, sản phẩm dịch vụ đã mua để "làm data" cho những người trong nhóm.

Nước hoa làm giả với giá 6.500 đồng/lọ rồi tri ân khách với giá 99.000 đồng.

Nhóm này thuê các nhân viên nữ, sử dụng dữ liệu do Khánh cung cấp để gọi điện thoại cho các khách hàng, giả danh là nhân viên hãng nước hoa hoặc nhân viên chăm sóc khách hàng của các hãng thời trang, hàng hóa bất kỳ - nơi mà các bị hại đã từng mua sản phẩm.

Với "chiêu bài" tri ân, cảm ơn khách hàng đã luôn đồng hành, ủng hộ sản phẩm của mình, các nhân viên nữ mạo danh này cho biết đơn vị sẽ tặng mỗi khách hàng một lọ nước hoa có xuất xứ từ Pháp với chi phí nhận quà chỉ 99.000 đồng.

Để các nhân viên có trách nhiệm với công việc, nhóm này trả thêm 1% tiền hoa hồng trên mỗi sản phẩm nếu "chốt đơn" thành công. Với thủ đoạn như vậy, từ mức giá gốc chỉ 6.500 đồng để làm ra một sản phẩm, sau khi trừ hết các chi phí liên quan, nhóm này "đút túi" 40.000 đồng - 50.000 đồng/sản phẩm.

Bước đầu cơ quan công an đã làm rõ trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến đầu tháng 6/2022, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt được của gần 10.000 người, với số tiền thu lợi lên đến hàng tỷ đồng.

Tổng số nước hoa được nhóm này làm giả bị cơ quan điều tra thu giữ, quản lý có giá trị gần 8 tỷ đồng. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: tạm giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Gia Lai: tạm giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

23 May, 12:17 PM

Kimhtedothi - Ngày 23/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Mai Thị Hà (SN 1986) và Rmah Uêk (SN 1986) cùng trú tại xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Không chỉ trông chờ vào xử phạt

Không chỉ trông chờ vào xử phạt

23 May, 05:09 AM

Kinhtedothi - Nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất gia tăng mức phạt vi phạm giao thông tối đa từ 75 triệu đồng hiện nay lên 150 - 200 triệu đồng là không khả thi. Mức phạt hiện tại áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ - CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe đã đủ sức răn đe nếu thực hiện nghiêm túc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ