Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến

Triển khai hiệu quả chính sách dân tộc, giúp đồng bào làm giàu chính đáng

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 15 năm qua, với sự quan tâm, đầu tư lớn của TP Hà Nội, hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của thủ đô đã ngày một hoàn thiện. Đời sống đồng bào cũng không ngừng được nâng cao.

Chiều 8/5, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Dự hội nghị có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, cùng đại diện nhiều sở ngành, địa phương.

Đại biểu Uỷ ban Dân tộc và TP Hà Nội thăm quan những dụng cụ độc đáo của đồng bào vùng dân tộc thiểu số.
Đại biểu Uỷ ban Dân tộc và TP Hà Nội thăm quan những dụng cụ độc đáo của đồng bào vùng dân tộc thiểu số.

Hơn 4.000 tỷ đồng phát triển vùng đồng bào dân tộc

Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác dân tộc, TP Hà Nội xác định việc thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Cùng với việc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của Trung ương, TP đã ban hành các chủ trương, chính sách riêng để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của Thủ đô.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 06-NQ/TW về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của thủ đô Hà Nội”. HĐND TP đã ban hành nhiều Nghị quyết phân bổ ngân sách. Trong 15 năm qua, TP đã dành trên 4.000 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, giải quyết việc làm… cho 5 huyện, 14 xã vùng DTTS và miền núi.

Trưởng Ban Dân tộc Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân báo cáo tại Hội nghị.
Trưởng Ban Dân tộc Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân báo cáo tại Hội nghị.

Theo Trưởng Ban Dân tộc Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân, những chính sách đúng đắn, kịp thời, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền của TP, các huyện và sự nỗ lực, cố gắng của đồng bào, đã tạo nên bước chuyển biến căn bản trong phát triển kinh tế - xã hội và làm thay đổi diện mạo ở vùng dân tộc và miền núi của thủ đô. 

 

Tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, Uỷ ban Dân tộc đã trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 15 cá nhân; UBND TP Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trong 15 năm qua trên địa bàn Hà Nội.

Đến nay, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có sự thay đổi rõ rệt; tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm... được quan tâm đầu tư. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS được cải thiện.

Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng DTTS bình quân hàng năm đạt trên 11%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng/năm, có xã 60 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều nơi, bộ mặt làng, bản đã có nhiều khởi sắc, thay da, đổi thịt; bản sắc văn hóa của người DTTS được duy trì và phát huy.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong 15 năm thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong 15 năm thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Để đời sống đồng bào ngày một tốt hơn

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, những kết quả đạt được trong 15 năm thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn thủ đô có được bên cạnh sự quan tâm đầu tư của TP, không thể không kể tới sự cố gắng của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc; và đặc biệt là đóng góp tích cực của đồng bào các DTTS. 

Dù vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội cho rằng, thực tế hiện nay, sự chênh lệch về thu nhập, giàu nghèo giữa vùng đồng bào DTTS và miền núi với vùng đồng bằng trên địa bàn TP còn có khoảng cách khá xa; vùng DTTS và miền núi vẫn là vùng kinh tế - xã hội khó khăn, vùng chậm phát triển.

Trước tình hình đó, đòi hỏi Ban Dân tộc Hà Nội, đội ngũ những người làm công tác dân tộc từ TP đến cơ sở cần chủ động, tích cực tham mưu cho TP đề ra chủ trương sát, đúng tình hình thực tế; đặc biệt là phù hợp nguyện vọng của đồng bào, góp phần khắc phục hạn chế, bất cập, đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.
 

“Trong giai đoạn tới, Hà Nội sẽ ưu tiên đầu tư nguồn lực phát triển cho đồng bào vùng DTTS và miền núi, nhất là hạ tầng để bà con có điều kiện sản xuất trên chính mảnh đất của mình. TP cũng sẽ rà soát, xây dựng các đề án để duy trì và phát huy các giá trị văn hoá của đồng bào. Trên cơ sở đó đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao thu nhập cho đồng bào…” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị của TP cần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn để đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tốt hơn. 

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị các cấp, ban ngành cần tiếp tục quán triệt và triển khai đồng bộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII và Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.

Nhân hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến mong muốn đồng bào các DTTS tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, tiến tới làm giàu chính đáng.

Bên cạnh đó, tiếp tục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc; phát huy nhân cách, hồn cốt, bản sắc của chính dân tộc mình là thật thà, tốt bụng, chịu thương, chịu khó, trọng tình, trọng nghĩa. Đoàn kết, thi đua thực hiện thật tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. 

 

“Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc tin tưởng chắc chắn rằng, trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của TP Hà Nội sẽ dành sự quan tâm hơn nữa, kịp thời chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan công tác dân tộc các cấp hoạt động. Ưu tiên nguồn lực đầu tự, hỗ trợ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của thủ đô; thiết thực giúp đỡ đồng bào thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng…” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh.