Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quy mô lớn

Trúc Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi bị bắt, đối tượng Nguyễn Hồng Phúc (SN 1984, quê tỉnh Vĩnh Long, tạm trú huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đang cất giấu trong người và xe ôtô nhiều vũ khí, gồm: 4 khẩu súng rulô (trong đó có khẩu ZP5), 1 súng tự chế bắn đạn thể thao, 1 quả lựu đạn M67 (của Mỹ), 1 ống giảm thanh và gần 100 viên đạn thể thao quốc phòng.

Ngày 6/11, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết vừa triệt phá, bắt giữ 9 đối tượng trong một băng nhóm sản xuất, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng.
 Kiếm và mã tấu công an thu giữ khi bắt Phúc.
9 đối tượng bị bắt giữ để tiếp tục điều tra, gồm: Nguyễn Hồng Phúc (tức “Út”, SN 1984, quê Vĩnh Long, tạm trú tỉnh Bình Phước), Huỳnh Văn Trung (SN 1977, quê tỉnh Vĩnh Long), Lê Điền Khắc Huy (SN 1986) và Lê Minh Châu (SN 1988, cả 2 cùng quê Tiền Giang), Lê Ngọc Mãi (SN 2001, quê tỉnh Đồng Tháp), Phùng Ngọc Cảnh (SN 1988, quê tỉnh Gia Lai), Khúc Chí Tài (SN 1988, quê tỉnh Hưng Yên, tạm trú huyện Hóc Môn - TP.Hồ Chí Minh), Mai Quang Minh (SN 1999, ngụ huyện bình Chánh - TP.Hồ Chí Minh) và Bùi Trọng Trí (SN 1992, quê tỉnh Hậu Giang, tạm trú quận Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh).
Trước đó vào đầu tháng 10/2017, trinh sát Phòng PC45 Công an TP.Hồ Chí Minh nắm được thông tin có 1 nhóm chuyên mua bán vũ khí quân dụng cho các băng tội phạm. Tiến hành điều tra, công an phát hiện Phúc chính là đối tượng cầm đầu. Đến ngày 12/10, khi Phúc đang ngồi trong xe ôtô 16 chỗ đậu trước nhà số 8 đường Phạm Hùng (TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), trinh sát tiến hành bắt nóng. Thời điểm bắt đối tượng Phúc, công an khám người và xe ôtô của đối tượng, phát hiện lượng vụ khí “khủng”, gồm: 4 khẩu súng rulô (trong đó có khẩu rulô ZP5), 1 súng tự chế bắn đạn thể thao, 1 quả lựu đạn M67 (của Mỹ), 1 ống giảm thanh và gần 100 viên đạn thể thao quốc phòng.
Từ lời khai của Phúc, công an lập tức di lý đối tượng về tận xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước – là nơi Phúc dùng làm điểm sản xuất, tãng trữ và bắn thử súng. Tại lò sản xuất vũ khí này, công an thu giữ 400 gram thuốc nổ TNT, 300 gram thuốc súng, 50 gram thuốc phóng, 300 gram bi chì để chế tạo đạn hoa cải, 79 cm dây cháy chậm, 3 hộp tiếp đạn súng AK, 1 súng AR15, 1 súng tự chế, 1 trái mìn, gần 100 viên đạn các loại, 2 kíp nổ và nhiều thiết bị dùng cho việc chế tạo súng, đạn.
Tổng số tang vật thu giữ trong đường dây này, gồm 26 khẩu súng các loại (súng AR15, súng bắn đạn hoa cải, súng bút, súng rulô ZP5, 2 quả lựu đạn, 1 quả mìn tự chế, 176 viên đạn các loại, 2 kíp nổ, 1 ống giảm thanh, thuốc nổ, dây cháy chậm và nhiều dụng cụ để chế tạo súng đạn).
Ngay sau đó, các đối tượng còn lại trong đường dây tàng trữ, sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng bị bắt giữ. Theo lời khai ban đầu của Phúc, vì xã Phú Sơn là địa bàn rất hoang vắng,chỉ có rẫt điều và cao su, giáp rừng của tỉnh Đắc Nông nên chọn nơi này làm “lò” sản xuất và thử vũ khí. Sau khi xuất xưởng, vũ khí được giao cho Mãi đem bán cho một số đối tượng ở các tỉnh, thành.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần