Kinhtedothi - Ngày 29/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trong quá trình triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện và bắt giữ một nhóm gồm 4 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
Các đối tượng bị bắt gồm: Phạm Trung Hiếu (SN 2004, trú xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên), được xác định là đối tượng cầm đầu; Hà Gia Kiệt (SN 2004, trú xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Đăng Khoa (SN 2007, trú xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ); Hoàng Thị Dung (SN 2005, trú phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh).
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CANB
Nhóm này có dấu hiệu sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức và mua bán trái phép chất ma túy.
Sau quá trình điều tra, xác minh, đến ngày 25/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ thành công cả 4 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe ô tô Hyundai Tucson trị giá hơn 1 tỷ đồng; nhiều giấy tờ giả như căn cước công dân, giấy phép lái xe, biển kiểm soát ô tô; 73,36 gam ma túy tổng hợp cùng nhiều tài liệu và vật chứng liên quan khác.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, kết hợp giấy tờ tùy thân giả để che giấu danh tính, rồi tham gia các hội, nhóm cho thuê xe ô tô tự lái. Chúng thuê xe với mục đích chiếm đoạt, sau đó mang đi tiêu thụ. Ngoài ra, nhóm này còn góp tiền mua ma túy tổng hợp để sử dụng và bán kiếm lời.
Quá trình mở rộng điều tra cho thấy, nhóm đối tượng đã thực hiện 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt 9 xe ô tô với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng tại nhiều địa phương như Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Hà Nội, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình...
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Kinhtedothi - Ngày 26/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, hoạt động tinh vi từ Campuchia nhằm vào công dân Việt Nam.
Kinhtedothi - Những ngày gần đây, nhiều chủ xe ô tô tại Lạng Sơn liên tục phản ánh việc nhận được các cuộc gọi lạ từ những người tự xưng là cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, yêu cầu nộp phí để “đổi tem kiểm định” theo quy định mới. Tuy nhiên, đại diện ngành đăng kiểm địa phương đã khẳng định, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân của người dân.
Kinhtedothi - Gần đây, nhiều nhóm đối tượng lợi dụng hình ảnh và thông tin của những người đang đi làm, học tập xa nhà lập tài khoản Facebook ảo rồi nhắn tin cho người thân với kịch bản bị bắt cóc. Thủ đoạn tinh vi này gây tâm lý hoang mang và nguy cơ mất tiền, lộ thông tin cá nhân.
Kinhtedothi - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng cầm đầu đường dây khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Kinhtedothi - Công an phường Ba Đình, TP Hà Nội vừa kịp thời cứu một nam sinh viên khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online". Các đối tượng yêu cầu gia đình phải chuyển gấp 250 triệu đồng để “chuộc người”.
Kinhtedothi – Sáng 29/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Lê Bật Sơn (SN 1972), thủ nhang đền Am Tiên trên đỉnh núi Nưa, cùng 3 đối tượng khác bị tình nghi tham gia đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.
Kinhtedothi- Ngày 28/7, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng là Nông Văn Chung (SN 1993) và Lâm Văn Chung (SN 1988, cùng trú tại tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Lực lượng chức năng phát hiện 3 hầm đào khai thác vàng không phép với đầy đủ máy móc, trang thiết bị, đường dây điện, đường ống thổi không khí vào các hầm được đào sâu trong lòng núi.