Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Triều Tiên cảnh báo cứng rắn trước cam kết hợp tác an ninh Mỹ-Hàn

Kinhtedothi -  Triều Tiên tuyên bố nước này không quan tâm đến bất kỳ sự liên hệ hay đối thoại nào với Mỹ chừng nào nước này còn theo đuổi chính sách thù địch và đường lối đối đầu của mình.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên được hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 2/2 cho biết Bình Nhưỡng sẽ có "phản ứng cứng rắn nhất" đối với bất kỳ nỗ lực quân sự nào của Mỹ theo nguyên tắc "vũ khí hạt nhân đấu vũ khí hạt nhân và đối đầu toàn diện với đối đầu toàn diện".

KCNA công bố  vụ thử tên lửa  đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17  của Triều Tiên hôm 18/11/2022. Ảnh: Yonhap

Tuyên bố nêu rõ: "Nếu Mỹ tiếp tục đưa các khí tài chiến lược tới bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh, CHDCND Triều Tiên sẽ thể hiện rõ ràng hơn các hoạt động ngăn chặn của mình tùy theo các loại khí tài này".

Cũng theo tuyên bố trên, Triều Tiên không quan tâm đến bất kỳ sự liên hệ hay đối thoại nào với Mỹ chừng nào nước này còn theo đuổi chính sách thù địch và đường lối đối đầu của mình".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng Mỹ đang làm leo thang căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên thông qua các cuộc tập trận chung có quy mô và phạm vi lớn hơn với Hàn Quốc.

Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi Hàn Quốc và Mỹ tổ chức cuộc tập trận không quân chung trên Hoàng Hải [một biển nhỏ thuộc Thái Bình Dương nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc], với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-1B và các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35B của Không quân Mỹ.

Trước đó, trong chuyển thăm Seoul hôm 31/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tái khẳng định cam kết an ninh "kiên định" và không lay chuyển" của Mỹ đối với Hàn Quốc.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-sup sau các cuộc hội đàm song phương ở Seoul trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, Bộ trưởng Austin cho biết sẽ có nhiều hoạt động triển khai thường xuyên hơn các máy bay tàng hình và tàu sân bay của Mỹ tới Hàn Quốc.

Ông Austin  khẳng định cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Hàn Quốc "vẫn không thay đổi" và Washington "giữ vững cam kết răn đe mở rộng của mình."

Cũng trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Austin đã nhấn mạnh mục tiêu "phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên". Ông nêu rõ: "Mỹ và Hàn Quốc cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và chúng tôi đã hành động từ lâu để đạt được mục tiêu này.”

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng đề cập đến kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận hàng đầu của các đồng minh để tăng cường khả năng răn đe.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, dầu Canada "thắng đậm"

Chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, dầu Canada "thắng đậm"

28 Jan, 07:20 AM

Kinhtedothi - Căng thẳng thương mại với Mỹ, gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump cuối tuần trước đe dọa áp thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa Canada, đang thúc đẩy Ottawa đẩy nhanh nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, trong đó có dầu. 

Ông Trump khẳng định Iran mấp mé "lằn ranh đỏ" 

Ông Trump khẳng định Iran mấp mé "lằn ranh đỏ" 

12 Jan, 05:45 PM

Kinhtedothi - Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lợi ích của Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng bằng sức mạnh áp đảo, trong bối cảnh chính quyền của ông đang cân nhắc các phương án “rất mạnh”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ