Kinhtedothi - Triều Tiên ám chỉ rằng Bình Nhưỡng có thể từ bỏ cơ chế thông báo trước cho Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về những vụ phóng vệ tinh trong tương lai.
KCNA công bố hình ảnh vụ phóng tên lửa Chollima-1 mới của Triều Tiên mang theo vệ tinh trinh sát quân sự, Malligyong-1, vào ngày 31/5.
Theo thông cáo báo chí của người phát ngôn Ủy ban Hàng hải Triều Tiên ngày 8/6, nước này “bác bỏ và không bao giờ công nhận” nghị quyết mới đây của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) lên án các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn nội dung thông cáo nêu rõ Bình Nhưỡng cho rằng nghị quyết của IMO là “không công bằng và hợp pháp”, đồng thời yêu cầu cơ quan này phản ánh lập trường của Triều Tiên trong tài liệu chính thức mới nhất.
Tuần trước, IMO đã thông qua nghị quyết đầu tiên lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, sau vụ phóng vệ tinh do thám của Bình Nhưỡng hôm 31/5.
Quan chức Triều Tiên cho rằng IMO đã tuyên bố nước này không bắt buộc phải thông báo cho cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc (LHQ) về kế hoạch phóng vệ tinh, khi cảnh báo hàng hải được gửi trực tiếp đến các tàu thông qua hệ thống cảnh báo hàng hải thế giới, trong trường hợp xảy ra một vụ phóng vệ tinh.
Người phát ngôn Ủy ban Hàng hải Triều Tiên nêu rõ: “Chính vì vậy, chúng tôi rất lấy làm tiếc và không hài lòng trước thái độ không kiên định của tổ chức này.
Triều Tiên đã thông báo cho phía Nhật Bản và IMO về kế hoạch phóng vệ tinh từ ngày 31/5 đến ngày 11/6.
Để đáp trả nghị quyết của IMO, Triều Tiên ám chỉ rằng Bình Nhưỡng có thể từ bỏ cơ chế thông báo trước cho cơ quan này về những vụ phóng vệ tinh trong tương lai.
Kinhtedothi - Chính quyền Afghanistan cho biết các đội cứu trợ khẩn cấp đã được triển khai, đồng thời nhiều nhóm quốc tế, bao gồm Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ, đã tiếp cận khu vực thảm họa để hỗ trợ y tế và cung cấp nhu yếu phẩm.
Kinhtedothi - Theo Bộ Quốc phòng Anh (MoD), thỏa thuận này có giá trị khoảng 10 tỷ bảng, trong đó những chiếc tàu đầu tiên dự kiến được bàn giao từ năm 2030.
Kinhtedothi - Nga đã tấn công thành phố Kremenchuk, miền Trung Ukraine, vào đêm 18/8, ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin tại Alaska kết thúc và các bên chưa đi được đến mội thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc xung đột tại Ukraine.