Triều Tiên phản ứng trước đề nghị hỗ trợ kinh tế của Hàn Quốc

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay (19/8) đã đánh giá đề nghị hỗ trợ kinh tế của Hàn Quốc nhằm đổi lấy phi hạt nhân hóa là "đỉnh cao của sự vô lý".

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: New York Times
Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: New York Times

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuần này đã đưa ra một kế hoạch viện trợ "táo bạo", bao gồm trợ giúp về lương thực, năng lượng và cơ sở hạ tầng, để đổi lại việc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

"Khi nghĩ rằng kế hoạch đổi hợp tác kinh tế lấy danh dự của chúng tôi, hạt nhân của chúng tôi, là ước mơ, hy vọng và là mục tiêu lớn của ông Yoon, chúng tôi nhận ra rằng ông ấy thực sự quá đơn thuần và ấu trĩ" - hãng thông tấn KCNA trích dẫn lời bà Kim Yo-jong nói trong một tuyên bố hôm 19/8.

Bà nói thêm: "Khẳng định chắc chắn sẽ không có cuộc gặp mặt trực tiếp nào giữa chúng tôi với ông ấy (Tổng thống Hàn Quốc)".

Bà Kim Yo-jong cũng bày tỏ nghi vấn về sự chân thành trong lời kêu gọi cải thiện quan hệ song phương của Hàn Quốc, khi cho rằng miền Nam vẫn tiếp tục các cuộc tập trận quân sự kết hợp với Mỹ và không ngăn được các nhà hoạt động dân sự tung tờ rơi tuyên truyền chống chính quyền Bình Nhưỡng.

Bà cũng chế nhạo khả năng quân sự của Hàn Quốc, nói rằng Seoul đã đọc nhầm địa điểm phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên hôm 18/8 vừa qua - diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Yoon tổ chức một cuộc họp báo để thúc giục Bình Nhưỡng quay lại đường lối ngoại giao.

Giới phân tích trước đó cũng nhận định, khả năng Bình Nhưỡng chấp nhận một lời đề nghị "có qua có lại" - được đề cập lần đầu tiên ngay trong bài phát biểu nhậm chức của Tổng thống Yoon - là rất mong manh. Triều Tiên, quốc gia đầu tư một phần lớn GDP vào các chương trình vũ khí, từ lâu đã nói rõ rằng họ sẽ không đánh đổi hạt nhân bằng thương mại.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều, hôm 19/8 cũng bày tỏ "rất lấy làm tiếc" về những bình luận của bà Kim Yo-jong mà bộ này cho là thiếu tôn trọng Tổng thống Yoon, đồng thời chỉ trích quyết tâm theo đuổi vũ khí hạt nhân của miền Bắc.

"Thái độ này của Bình Nhưỡng sẽ không chỉ đe dọa hòa bình trên bán đảo Triều Tiên mà còn dẫn đến khó khăn hơn nữa cho Triều Tiên bằng cách làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế và cô lập quốc tế,' phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Triều Tiên đã tiến hành một loạt vụ thử vũ khí trong năm nay, bao gồm cả việc bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lần đầu tiên kể từ năm 2017. Các quan chức Washington và Seoul đã nhiều lần cảnh báo rằng Triều Tiên đang chuẩn bị thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 7.

Tuần trước, Bình Nhưỡng đe dọa sẽ "xóa sổ" chính quyền Seoul vì đợt bùng phát Covid-19 gần đây, chưa đầy 1 tháng sau khi Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố rằng đất nước của ông đã "sẵn sàng huy động" khả năng hạt nhân của mình trong bất kỳ cuộc chiến nào với Mỹ và Hàn Quốc.