Triều Tiên phóng tên lửa trước thềm lễ chậm chức của Tổng thống Hàn Quốc?

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quân đội Hàn Quốc ngày 4/5 cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía Biển Nhật Bản.

Hình ảnh vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào ngày 27/2/2022. Ảnh: Yonhap
Hình ảnh vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào ngày 27/2/2022. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) đã thông báo về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại khu vực Sunan, gần thủ đô Bình Nhưỡng vào 12 giờ 03 phút (giờ địa phương). Thông tin chi tiết về vụ phóng chưa được công bố. Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra ngay trước thềm Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức ngày 10/5.

Cùng ngày, Japantimes đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo Triều Tiên đã phóng “ít nhất một tên lửa đạn đạo”.

Vụ phóng thử tên lửa mới nhất diễn ra sau khi Triều Tiên phóng “vũ khí dẫn đường chiến thuật” vào ngày 16/4. Đây đồng thời là vụ thử vũ khí lần thứ 14 của Bình Nhưỡng trong năm nay.

Giới quan sát lo ngại Triều Tiên có thể tiếp tục thực hiện các hành động khiêu khích, chẳng hạn như phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) khác hoặc một vụ thử hạt nhân.

Trước đó, hồi cuối tháng 3, Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới Hwasong-17  từ sân bay Bình Nhưỡng, dưới sự giám sát của Chủ tịch Kim Jong-un. Hwasong-17 là ICBM loại cực lớn lần đầu được ra mắt tháng 10/2020 và được giới phân tích gọi là "tên lửa quái vật". Hwasong-17 chưa bao giờ được thử nghiệm thành công trước đây.

Trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội tại thủ đô Bình Nhưỡng tháng trước, Chủ tịch Kim Jong Un khẳng định sẽ củng cố và phát triển năng lực hạt nhân quốc gia với tốc độ cao nhất, đồng thời cảnh báo mọi lực lượng tìm cách đối đầu quân sự với Triều Tiên "sẽ bị xóa sổ".