Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trong khó khăn vẫn ổn định sản xuất kinh doanh

KTĐT - Sáng nay 8/1, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức gặp mặt báo chí tại 3 đầu cầu Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng để công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch 2013. Nhân dịp này, lãnh đạo Vinatex trao 500 suất quà Tết, mỗi suất 300 ngàn đồng cho các chiến sỹ hải quân và đồng bào sinh sống tại các đảo.
Ông Lê Tiến Trường, Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết: Năm 2012 đối mặt nhiều khó khăn nhưng ngành dệt may nói chung và Tập đoàn nói riêng vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định, tiếp tục là ngành có kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu cả nước. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may và xơ sợi dệt các loại toàn ngành đạt 17,2 tỷ USD, tăng 8,5% so với năm trước.
 
Trong đó, riêng xuất khẩu hàng dệt may đạt 15,8 tỷ USD. Các khách hàng truyền thống ở Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn tăng trưởng khá 9 - 19%. Thặng dư thương mại của ngành dệt may Việt Nam đạt 8,4 tỷ USD. Các DN trong ngành luôn cố gắng cải thiện đời sống thu nhập, tiền lương, điều kiện làm việc cho công nhân, tạo thêm hơn 200.000 việc làm mới cho người lao động.

 
 
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet
 
 
Trong thành tích chung đó, Vinatex đã đóng góp lớn, thể hiện ở mức tăng khá tại mọi chỉ tiêu SXKD: Doanh thu 40,786 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước và vượt 2% so với kế hoạch năm; kim ngạch XK 2,602 tỷ USD, tăng 16%; doanh thu nội địa 19,7 tỷ đồng, tăng 8%; thu nhập bình quân 4,47 triệu đồng/người/tháng, tăng 13%; lợi nhuận tăng 12%... Các DN trong ngành chia cổ tức đạt 18 - 25%, cá biệt có đơn vị đạt 40 - 50%, đảm bảo quyền lợi đầy đủ cho các cổ đông. Nhiều đơn vị trực thuộc tăng trưởng doanh thu tốt như các tổng công ty Phong Phú, Hòa Thọ, May Nhà Bè..., trong đó TCty may Đức Giang tăng tới 27%; các công ty may Tân Châu, Nam Định, Đáp Cầu… tăng trên 16%.

Năm 2013, Vinatex phấn đấu đạt tổng doanh thu tăng 12%, kim ngạch XK tăng 12%, thu nhập bình quân tăng 5% so với năm ngoái. Để chủ động đối phó với những khó khăn trong năm 2013, ngay từ ngày đầu tháng 1/2013, toàn thể các đơn vị trong Tập đoàn đã “bắt tay” ngay thực thi 10 nhóm giải pháp đồng bộ. Trong đó, quan trọng nhất là khẩn trương thực hiện các bước cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn để trong quý I/2013 trình Chính phủ phê duyệt giá trị DN và phương án cổ phần hóa, quý II/2013 triển khai các bước chuẩn bị bán IPO. Bên cạnh đó, các DN tăng cường vòng quay vốn lưu động, tăng hiệu suất sử dụng máy móc, chú trọng nâng cao chất lượng dự báo và đánh giá thị trường, củng cố thị trường nội địa, thị trường XK truyền thống đi đôi với khai thác thị trường mới nổi…

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ