Trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố” - cách kể chuyện di sản mới
Kinhtedothi - Ngày 8/1, trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố” chào Xuân Bính Ngọ được khai mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố” là hoạt động văn hóa mở đầu năm mới, góp phần lan tỏa các giá trị truyền thống, khơi dậy tinh thần hiếu học, ý chí tiến thủ và niềm tin vào một năm mới siêng năng, bền bỉ để bứt phá vươn xa.
Không gian trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố”. Ảnh: VM
“Ngựa về phố” là một cách kể chuyện di sản mới. Hình tượng ngựa là một biểu trưng quen thuộc trong văn hóa Việt khi trở lại không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám như một lời nhắc về tinh thần học hỏi, bền bỉ và ý chí tiến thủ, tinh thần bứt phá. Truyền thống được đặt làm nền, sáng tạo trở thành động lực, để di sản bước vào đời sống đương đại một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Tại trưng bày, các tác phẩm của nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên Đặng Minh Tâm, họa sĩ Lê Huy và nhóm Lamphong Studio cùng hình ảnh, hiện vật về ngựa tạo được ấn tượng sâu sắc đối với du khách trong nước và quốc tế.
Các tác phẩm về ngựa gây ấn tượng với du khách. Ảnh: VM
Nhà nghiên cứu văn hóa Đặng Minh Tâm đã chia sẻ về hình tượng con ngựa Tây Nguyên xuất hiện tại đây. Được tạo nên từ những đường nét điêu khắc phác thảo, rất đơn giản, thô ráp như phong cách đẽo tượng của người Tây Nguyên, tuy nhiên mỗi chú ngựa đều chứa rất nhiều ý nghĩa sâu sắc ngay trong hình hài được chế tác.
Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: VM
Cùng với đó, nhà nghiên cứu văn hóa Đặng Minh Tâm cũng giới thiệu 7 cây cột mô phỏng cuộc sống, sinh hoạt của người Tây Nguyên. Mỗi cột gỗ được khắc những chủ đề khác nhau, như các con vật (cào cào, nai, voi, trâu); cột khắc cảnh sinh hoạt (gõ chiêng, đánh trống, thổi tù và, chơi đàn tơ rưng); cột khắc cảnh lễ hội (cây nêu, giã gạo, uống rượu cần); cột khắc các hoa văn; cột khắc vòng đời con người từ khi sinh ra, gặp gỡ yêu đương, lao động, lìa trần…
Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, đây là lần đầu tiên tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám có hoạt động triển lãm như thế này. Trong tâm thức và văn hóa Việt Nam, ngựa là biểu tượng của sức mạnh, lòng trung thành, sự bền bỉ và tinh thần tiến bước không ngừng.
Các đại biểu và du khách tham quan trưng bày. Ảnh: VM
Gắn liền với những cuộc hành trình dài trong lịch sử và đời sống, hình tượng ngựa thường được xem như biểu trưng cho ý chí, khát vọng vươn xa. Đặc biệt, trong năm Bính Ngọ – năm của hành động và chuyển động mạnh mẽ – hình tượng ngựa càng trở nên giàu ý nghĩa, gợi nhắc nội lực, sự bứt phá và tinh thần vượt lên trong năm mới.
Trưng bày “Ngựa về phố” cũng là lời chúc gửi đến các du khách thập phương có một năm mới khởi đầu đầy bứt phá và năng động để bước vào kỷ nguyên mới.

Giới thiệu 150 tài liệu, hiện vật tại trưng bày “Mùa Xuân - Khởi nguồn thắng lợi”
Kinhtedothi – Ngày 6/1, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề “Mùa Xuân - Khởi nguồn thắng lợi”, giới thiệu hơn 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, nhìn lại những dấu mốc mở đầu quan trọng của cách mạng Việt Nam.

Trưng bày gần 800 tài liệu, hiện vật về Quốc hội Việt Nam
Kinhtedothi - Ngày 5/1, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm tư liệu "Quốc hội Việt Nam – Hành trình 80 năm xây dựng và phát triển".

Văn miếu - Quốc Tử Giám: Tâm điểm tri thức trong Festival Thăng Long - Hà Nội 2025
Kinhtedothi - Trong thời gian diễn ra Festival Thăng Long - Hà Nội 2025, các chương trình tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ hướng tới kết nối di sản với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, thông qua phương thức truyền tải hiện đại nhưng vẫn tôn trọng giá trị gốc.






