Trưng bày hơn 300 sách, báo kỷ niệm Ngày thành lập Đảng bộ Hà Nội

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 15/3, Thư viện Hà Nội khai mạc Trưng bày sách, báo kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 – 17/3/2022) và 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 – 28/3/2022) tại địa chỉ số 47 Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai dự và tham quan trưng bày.

Khai mạc Trưng bày sách, báo kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội và 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương.
Khai mạc Trưng bày sách, báo kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội và 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Thư viện Hà Nội Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, đây là hoạt động nhằm ôn lại ý nghĩa lịch sử của Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội - dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Thủ đô. Đồng thời, khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng các đại biểu tham quan trưng bày.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng các đại biểu tham quan trưng bày.

Trưng bày cũng thể hiện, trong những thành tựu của cách mạng, của đất nước, của Thủ đô, có sự đóng góp vô cùng to lớn của những người cộng sản kiên trung, những nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng, của dân tộc. Trong đó, có đồng chí Lê Văn Lương - nhà lãnh đạo xuất sắc, mẫu mực của Đảng, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đảm đương trọng trách Bí thư Thành ủy Hà Nội trong 10 năm (1976-1986).

Trưng bày gồm hơn 300 tài liệu, sách, báo thể hiện theo 4 nội dung: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Nhân tố thắng lợi của cách mạng Việt Nam”, “Đảng bộ thành phố Hà Nội – Những mốc son lịch sử”, “Các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng bộ thành phố Hà Nội”, “Hà Nội – Thủ đô văn hiến anh hùng, Thành phố sáng tạo”.

Trưng bày hơn 300 sách, báo kỷ niệm Ngày thành lập Đảng bộ Hà Nội - Ảnh 1

Hoạt động trưng bày sách, báo góp phần nâng cao nhận thức về truyền thống 92 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ thành phố cho các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời, khơi dậy niềm tự hào, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; động viên toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trưng bày diễn ra đến hết ngày 20/3.